Thời tiết ngày 3/12/2022: Nhiệt độ ở miền Bắc tăng trở lại

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, ngày 3/12, nhiệt độ các tỉnh thành Bắc Bộ tăng trở lại. Vùng đồng bằng và ven biển chấm dứt rét đậm, rét hại ở vùng núi suy giảm.

Ảnh minh họa/https://dulich.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa/https://dulich.petrotimes.vn/

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sau một thời gian tác động gây mưa, mưa rào rải rác. Vùng núi một số địa phương có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Miền Bắc chuyển rét hẳn, vùng núi rét hại, các vùng núi rét hại nặng, có nơi rất nặng. Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ suy yếu, nhiệt độ tăng trở lại.

Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết miền Bắc ngày và đêm 3/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi sáng sớm có sương mù rải rác; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 22-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi cao trên 26 độ C, vùng núi dao động từ 16-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ước khoảng 16-18 độ C, vùng cao 12-14 độ C. Điểm du lịch Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C, thấp nhất từ 10-12 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có nơi có sương mù; gió Đông Bắc cấp 2, vùng ven biển cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20-22 độ C, vùng cao 16-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C, thấp nhất trong khoảng 7-9 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C.

Minh Hải

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/thoi-tiet-ngay-3122022-nhiet-do-o-mien-bac-tang-tro-lai-672945.html