Thời tiết ngày 9-12: Các tỉnh miền Bắc trời rét, các tỉnh miền Trung có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9-12, thời tiết các tỉnh miền Bắc trời rét; các tỉnh miền Trung có mưa dông.

Đáng chú ý, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy.

Dự báo thời tiết ngày 9-12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 14 đến 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12 đến 22 độ C.

Các tỉnh miền Bắc trời rét. Ảnh minh họa: thanhnien.com.vn

Các tỉnh miền Bắc trời rét. Ảnh minh họa: thanhnien.com.vn

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C.

Theo Báo QĐND

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/thoi-tiet-ngay-9-12-cac-tinh-mien-bac-troi-ret-cac-tinh-mien-trung-co-mua-dong/174509.htm