Thời tiết xấu, phương tiện và thợ lặn rời hiện trường về bờ

Ngày 2-7, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, do thời tiết biển khu vực tàu cá chìm diễn biến xấu, áp thấp nhiệt đới hình thành, theo chỉ đạo của Sở Chỉ huy tiền phương, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn và thợ lặn đã rời hiện trường về ứng trực tại Cát Bà.

Vụ việc tàu Pacific 01 va chạm tàu cá NA 95899 TS:

Trong ngày 2-7, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã tích cực, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tìm kiếm cứu nạn chín thuyền viên còn mất tích. Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411, gồm tàu SAR 411, tàu Pacific 01, HQ 636, SAR 273 và một số tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm theo kế hoạch được Vietnam MRCC lập.

Được biết, phạm vi tìm kiếm cứu nạn là vùng biển rộng 345 hải lý vuông, lực lượng tìm kiếm gồm hơn 100 người, bốn tàu chuyên dụng và sáu tàu ngư dân tiến hành rà soát liên tục trên biển. Vietnam MRCC cùng chủ tàu và các đơn vị lên phương án sau khi lặn xong sẽ huy động tàu giã cào để tìm kiếm trên phần mặt nước.

“Ngay từ đầu giờ sáng, thời tiết tại hiện trường đã có gió giật cấp 5, mạnh lên một cấp so với hôm trước. Tuy nhiên, các thợ lặn chính và phụ vẫn cố gắng chạy đua với thời gian để tìm kiếm các ngư dân còn mất tích trên tàu cá NA 95899 TS”, ông Vũ nói.

Hơn 8 giờ sáng 2-7, đội thợ lặn đã lặn xuống biển bắt đầu tiến hành tìm kiếm tung tích chín nạn nhân mất tích. Thợ lặn đã lặn và xác định được vị trí tàu NA 95889 TS đắm, phát hiện lưới bị cuốn, bao trùm phủ lên tàu bị nạn.

Lưới kéo dài từ mặt nước xuống độ sâu khoảng 48 m dưới mặt nước biển, thợ lặn đã lặn xuống và tìm kiếm nhưng không thể thoát lưới và tiếp cận tàu. Lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận vị trí, sử dụng dây buộc tàu, cố định ba phao tròn đánh dấu vị trí tàu đắm.

Tuy nhiên, do vùng biển khu vực tàu NA 95889 TS bị nạn đang có diễn biến thời tiết xấu, vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành, gió bắc mạnh cấp 5 cấp 6, có lúc giật cấp 7. Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Đến 12 giờ 55 phút ngày 2-7, tàu SAR 411 đã tiếp nhận bảy thuyền viên được cứu sống của tàu NA 95889 TS gồm: Tố Duy Thái (SN 1976), Phạm Hữu Thanh (SN 1979), Nguyễn Văn Công (SN 1991), Hồ Khắc Đức (SN 1995), Đinh Trọng Hậu, Phạm Hữu Hoàng và Trương Văn Việt.

Lúc 13 giờ 40 phút, tàu SAR 411 đã rời hiện trường, hành trình về cảng Cửa Lò (Nghệ An), bàn giao thuyền viên cho gia đình và cơ quan chức năng.

Cũng trong chiều ngày 2-7, do thời tiết ngoài hiện trường ngày một diễn biến phức tạp, khu vực biển có sóng to, gió lớn, áp thấp nhiệt đới ngày càng mạnh gây nguy hiểm cho các phương tiện ngoài hiện trường.

Theo chỉ đạo từ Sở Chỉ huy tiền phương, lúc 14 giờ, tàu HQ 636 và Pacific 01 được lệnh rời hiện trường, lúc 14 giờ 30 phút tàu SAR 273 cùng ba thợ lặn trên tàu rời hiện trường về ứng trực tại vùng biển Cát Bà.

Dự kiến, sau khi thời tiết trên biển tốt hơn, sóng, gió giảm, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm chín thuyền viên tàu NA 95889 TS hiện còn mất tích.

NGUYỄN DUY CÔNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40736002-thoi-tiet-xau-phuong-tien-va-tho-lan-roi-hien-truong-ve-bo.html