Thời trang áo khoác thanh lịch của công nương Kate Middleton

Công nương Kate Middleton thường xuyên mặc áo khoác của Catherine Walker, Alexander McQueen và thương hiệu Goat.

Kate yêu thích các kiểu áo khoác dạ đứng dáng. Trong những tháng lạnh hơn, nữ công tước có xu hướng mặc những chiếc áo khoác lót lông với màu sắc phong phú.

 Kate Middleton phối áo khoác ca rô trị giá $349 (8,088,599 VNĐ) với áo len cashmere đều của thương hiệu Massimo Dutti. Hôm đó cô còn được khen ngợi vì có đem theo khẩu trang. Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra mẫu khẩu trang hoa của cô có giá $19 (440,354 VNĐ).

Kate Middleton phối áo khoác ca rô trị giá $349 (8,088,599 VNĐ) với áo len cashmere đều của thương hiệu Massimo Dutti. Hôm đó cô còn được khen ngợi vì có đem theo khẩu trang. Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra mẫu khẩu trang hoa của cô có giá $19 (440,354 VNĐ).

Kate rất thích combo áo khoác Catherine Walker và giày cao gót này nên đã chuẩn bị cả những màu khác (xanh lá cây, xanh navy).

Kate Middleton trông thật phong cách trong chiếc áo khoác Massimo Dutti màu lạc đà. Chiếc chân váy da báo lấp ló cũng là item hiếm gặp của nữ công tước.

Cô không bao giờ mặc áo khoác ngắn trên gối. Bạn chỉ có thể tìm thấy áo dài ngang gối, ngang bụng chân và ngang cổ chân trong tủ đồ của Kate.

Kate khéo léo chọn phụ kiện hợp màu với trang phục của công chúa Charlotte.

Khi đến thăm Bắc Ireland, Kate Middleton mặc áo khoác Mulberry và đôi giày cao gót màu xanh tạo cảm giác thân thiện, dễ chịu.

Trong chuyến đi đến Scotland vào tháng 1 năm 2019, Kate Middleton mặc một chiếc áo khoác kẻ của Alexander McQueen.

Cô tham dự lễ giáng sinh của gia đình hoàng gia trong chiếc áo khoác Catherine Walker màu quả mọng.

Không chỉ áo khoác mà chiếc bờm của Kate cũng gây xôn xao một buổi tối tháng 11 năm 2018.

Kate rất hiếm khi mặc áo màu bạc hà. Đây là một sản phẩm được thiết kế riêng của hãng Jenny Packham.

Với áo khoác trơn, cô thường đeo thêm hoa cài áo. Kate dùng phụ kiện theo quy định của hoàng gia nhưng các nàng có thể thoải mái chọn loại hoa cài phá cách hơn.

Chỉ một tháng trước khi sinh hoàng tử Louis, Kate Middleton xuất hiện rạng rỡ trong một chiếc áo sáng màu.

Trong chuyến thăm tòa nhà The Fire Station ở London năm 2018, Kate mặc combo quen thuộc gồm áo khoác hai hàng khuy và giày đen, quần tất đen.

Lại thêm một diện mạo thanh lịch cho mùa đông, cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh của thương hiệu Goat có đính nơ trên cổ áo.

Nữ công tước mặc một chiếc áo khoác do Catherine Walker thiết kế, đeo túi xách Chanel trong chuyến công du hoàng gia đến Scandinavia vào năm 2018.

Kate trang bị một chiếc áo lông Burberry ấm áp để chơi khúc côn cầu. Ban đầu nó được bán lẻ với giá $3.495 (81,001,868 VNĐ), giảm còn $1.398 (32,400,747 VNĐ) rồi sold out.

Áo khoác của Kate Middleton là nằm trong bộ sưu tập trước mùa thu 2014 của Sportmax và được bán lẻ với giá $2.490 (57,709,485 VNĐ). Cô thường kết hợp phụ kiện (khuyên tai, khăn quàng, giày) cùng màu với áo khoác.

Kate mặc áo khoác sáng màu khi đến thăm bệnh viện Great Ormond Street vào tháng 1 năm 2018. Lúc đó chiếc áo có giá $330 (7,648,245 VNĐ).

Nữ công tước lần đầu tiên mặc chiếc áo khoác Mulberry vào năm 2014 trong chuyến thăm thành phố New York. Cô mặc một lần nữa vào năm 2015 khi mang thai công chúa Charlotte. Vào năm 2018, chiếc áo có giá $1.955 (45,310,058 VNĐ).

Vào tháng 1 năm 2018, cô đến thăm một trường học trong chiếc áo khoác hai hàng khuy của Hobbs London.

Chiếc áo Miu Miu của Kate hiện không còn bán trên thị trường. Nhưng vào năm 2017, nó có giá $3.461 (80,213,867 VNĐ) rồi hạ xuống $1.725 (39,979,463 VNĐ).

Nữ công tước mặc áo khoác bà bầu bằng vải tweed của Seraphine để tham dự một bữa tiệc giáng sinh cộng đồng vào tháng 12 năm 2017. Lúc đó chiếc áo được bán lẻ với giá $425 (9,850,013 VNĐ).

Trong chuyến tham dự ‘Hội nghị thượng đỉnh truyền thông toàn cầu dành cho trẻ em’ vào tháng 12 năm 2017, Kate Middleton đã mặc một chiếc áo khoác kèm thắt lưng của L.K. Bennett.

Minh Khuê-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/gu-ao-khoac-thanh-lich-cua-cong-nuong-kate-middleton-20201017214539993.html