Thời trang cao cấp 'độc lạ' từ rác thải

Nghệ sĩ Trung Quốc biến rác thải thành các bộ trang phục cao cấp nhằm thức tỉnh con người cần bảo vệ môi trường.

Đối với nhà thiết kế kiêm nghệ sĩ biểu diễn Trung Quốc Wan Yunfeng, mọi thứ rác mà con người vứt đi hoặc xả ra môi trường đều có thể biến thành món đồ thời trang cao cấp. Tuy nhiên, những món đồ độc lạ này lại chỉ có duy nhất anh Wan mặc.

Từ căn hộ nhỏ ở phía đông thủ đô Bắc Kinh, những bộ trang phục cao cấp được nghệ sĩ Wan hình thành bằng cách cuộn lại, dán lên người hoặc buộc quanh thân bằng các món đồ vật bị bỏ đi. Sau đó, những tác phẩm này được chụp ảnh và đăng lên trang mạng xã hội cá nhân nhằm truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Nghệ sĩ Trung Quốc biến rác thải thành thời trang cao cấp. (Ảnh: CNN)

“Tôi sáng tạo ra những bộ trang phục này để nâng cao nhận thức về môi trường. Đây là nghệ thuật biểu diễn. Do đó, bạn sẽ không thể mặc nó hàng ngày, nhưng nó truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường”, CNN dẫn lời nghệ sĩ Wan.

Trong loạt ảnh mới nhất được công bố mang tên “Bảo vệ đại dương”, trang phục của anh Wan được kết từ lưới và rác thải nhựa để thể hiện nỗi đau của các loài động vật bị mắc kẹt trong rác thải giữa đại dương.

“Tôi muốn tái hiện lại hình ảnh các loài động vật phải vật lộn trước khi chết do tác động của ô nhiễm đại dương”, anh Wan nói về tác phẩm mới nhất.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, nghệ sĩ Wan kế thừa truyền thống nghệ thuật từ người cha là ông Wan Lun. Ông Wan Lun từng là một nghệ sĩ tại nhà hát địa phương.

Sau khi rời quê hương lên thành phố sinh sống, anh Wan đã trải qua nhiều nghề kiếm sống từ diễn viên cho tới nghệ sĩ hóa trang hợp tác với một số người nổi tiếng Trung Quốc. Nhưng tận cùng đam mê của anh Wan vẫn là những bộ trang phục mà anh từng nhìn thấy trên sân khấu biểu diễn của người cha.

Tại căn hộ ở Bắc Kinh, anh Wan thu thấp vô vàn thứ bị người khác bỏ đi từ giường, tủ, các loại túi cho tới chai nhựa.

“Tôi xin đồ vật từ nhiều người. Một số đồ là thứ tôi dùng hàng ngày, còn một số khác được bạn bè cho. Tôi đi du lịch khắp thế giới và tới nhiều khu chợ để mua mọi thứ”, anh Wan nói.

Những tác phẩm nghệ thuật "có một không hai" của nghệ sĩ Wan được thiết kế theo cả phong cách Trung Quốc và phương Tây. Ngoài ra, anh Wan từng tới những kinh đô thời trang trên thế giới như Paris, New York và Milan để lưu lại hình ảnh các bộ trang phục độc đáo của mình.

Một số hình ảnh về các bộ trang phục cao cấp làm từ rác thải của nghệ sĩ Wan:

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/rac-thai-bien-thanh-thoi-trang-cao-cap-chi-duy-nhat-1-nguoi-mac-254868.html