Thời trang của nữ diễn viên đóng vai kẻ lừa đảo

Túi Chanel, áo khoác Burberry đã giúp khắc họa hình tượng kẻ lừa đảo trong bộ phim 'Inventing Anna'. Các thiết kế xa xỉ trở thành công cụ giúp Anna lấy hàng trăm nghìn USD.

Vào vai Anna Delvey, nữ diễn viên Julia Garner mặc nhiều đồ hiệu đắt đỏ từ các thương hiệu như Chanel, Prada, Burberry và Hermès.

Vài ngày sau khi công chiếu The Tinder Swindler, Netflix tiếp tục cho ra mắt một bộ phim khác cùng chủ đề, Inventing Anna.

Phim dựa trên câu chuyện có thật về kẻ lừa đảo khét tiếng, Anna Sorokin. Từ năm 2010 đến 2017, Sorokin đóng giả làm người thừa kế triệu phú Anna Delvey để lừa đảo các tổ chức tài chính và giới thượng lưu toàn cầu.

Vào tháng 5/2019, Anna bị kết án 8 trọng tội bao gồm hành vi trộm cắp. Cô được thả vào tháng 2/2021, sau 4 năm ngồi tù.

 Bộ phim Inventing Anna xây dựng hình ảnh nhân vật Anna Sorokin với loạt hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: SCMP.

Bộ phim Inventing Anna xây dựng hình ảnh nhân vật Anna Sorokin với loạt hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: SCMP.

Hình ảnh hào nhoáng với hàng hiệu

Trong phim Inventing Anna, diễn viên Julia Garner vào vai Anna Sorokin. Anna Sorokin bước vào giới thượng lưu bằng việc biến bản thân thành cô gái có hình ảnh cao cấp. Cô diện loạt hàng hiệu đắt đỏ, xây dựng trang cá nhân hào nhoáng.

Bộ phim mô tả các vòng kết nối xã hội phức tạp của New York trong những năm 2010. Loạt nhân vật trong phim đến từ giới thượng lưu, quyền lực. Để hòa mình vào trong giới đó, Anna đã diện trang phục của Balenciaga, Chanel và quần lót trị giá 50 USD. Bên cạnh đó, các món trang sức hàng hiệu, túi xách và kính râm giúp nhân vật Anna thêm tự tin.

Ngoài đời, Anna thường xuyên lui tới tiệm cắt tóc Sally Hershberger, nơi cắt tóc có giá 800 USD. Vẻ ngoài trở thành một phần giúp Anna Sorokin lừa đảo mọi người.

Trong phần mở đầu bộ phim, khán giả không khỏi choáng ngợp với hình ảnh Anna diện thiết kế màu đen của Prada và áo trench coat của Burberry. Xuyên suốt 9 tập phim, Anna thường phối đồ với những mẫu túi xách Chanel, đeo khăn quàng cổ của Hermès. Các sản phẩm này có thể tìm mua tại những cửa hàng vintage.

Bên cạnh đó, Anna xây dựng trang cá nhân hào nhoáng bằng việc tham dự các tuần lễ thời trang ở New York, Paris. Cô đi mua sắm tại Bergdorf với tổng trị giá hơn 400.000 USD.

Nhóm phụ trách trang phục phim đã dành nhiều tháng nghiên cứu về nhân vật. Ảnh: Harper's Bazaar.

Lyn Paolo và Laura Frecon phụ trách trang phục cho bộ phim. Họ đã dành 2 tháng để nghiên cứu về tủ đồ của Anna Sorokin. Mạng xã hội trở thành nguồn thông tin giúp họ tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật này.

Sau đó, Lyn Paolo và Laura Frecon đã liên hệ với các thương hiệu như Prada, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Valentino, Balenciaga... để tìm kiếm món đồ phù hợp với phong cách của Anna. Trong trường hợp các thương hiệu không có sẵn đồ để cho mượn, Lyn Paolo và Laura Frecon tìm đến kênh bán hàng cao cấp The RealReal.

"Nhìn chung, Inventing Anna giới thiệu nhiều về trang phục mà Anna Delvey thực sự đã mặc, hoặc ít nhất là các bộ đồ được nhìn thấy trên trang web của những nhiếp ảnh gia chuyên chụp tại hàng loạt bữa tiệc", Paolo nói.

Nhân vật Anna thay đổi trang phục sao cho phù hợp với môi trường xung quanh. Ảnh: SCMP.

Tắc kè hoa

Harper's Bazaar nhận định một trong những khía cạnh quyến rũ nhất khi thiết kế trang phục cho Inventing Anna là sự thay đổi trong phong cách của Anna Sorokin. Thời trang của cô biến đổi để phù hợp với môi trường xung quanh. Trở thành con tắc kè hoa là phương thức hoạt động của Anna Sorokin.

Khi gặp gỡ các nhân viên nhân hàng, nhân vật Anna Sorokin mặc trang phục bảo thủ. Trong lúc ở trung tâm thành phố, nhân vật này sẽ diện đồ đen hoặc các mẫu babydoll nhẹ nhàng. Đối với những chuyến du lịch, Frecon và Paolo để nhân vật Anna diện quần áo đầy màu sắc.

Thời trang của Anna Sorokin giúp kiểm soát cách thế giới nhìn nhận cô.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thoi-trang-cua-nu-dien-vien-dong-vai-ke-lua-dao-post1296365.html