Thời trang Việt tiếp tục sôi động

Thời trang Việt đang tiếp tục có những bước đi hội nhập nhiều hơn vào đời sống thời trang quốc tế. Mới nhất là show diễn của nhà thiết kế (NTK) Hoàng Hải tại Pháp trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Cannes.

Trong khi đó, sàn catwalk trong nước vẫn tiếp tục sôi động với hàng loạt show diễn, từ show diễn của các NTK tên tuổi đến show trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế…

Thời trang Việt giữa lòng nước Pháp

NTK Hoàng Hải vừa có buổi trình diễn bộ sưu tập (BST) thời trang dạ hội tại khách sạn Intercontinental Carlton Cannes, TP Cannes, Pháp vào đúng dịp LHP Cannes diễn ra theo lời mời của Tiffany and Show. Lấy cảm hứng từ những minh tinh lộng lẫy tề tựu về thành phố biển xinh đẹp Cannes của nước Pháp mỗi mùa LHP, NTK mang đến 35 mẫu váy mới nhất được đính kết và thực hiện hết sức cầu kỳ. Không chỉ có váy dạ hội, tại sự kiện, Hoàng Hải cũng giới thiệu một số mẫu áo dài thuộc dòng Haute couture (may đo cao cấp) cho các vedette trong show diễn này. Nét đẹp văn hóa Việt được tái hiện một cách mới mẻ qua phần trình diễn của những hoa hậu nổi tiếng trên thế giới. Buổi trình diễn quy tụ nhiều người mẫu đến từ Việt Nam lẫn các hoa hậu quốc tế, đặc biệt là đại diện của Nhật Bản - Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Ryio Mori.

NTK Hoàng Hải thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế sau khi Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere năm 2016 đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tiếp đến là Á hậu 3, Hoa hậu Hoàn vũ Flora Conquerel (Hoa hậu Pháp 2014) cũng thường xuyên chọn váy Hoàng Hải để xuất hiện trong các sự kiện tại Paris và thế giới... Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori cũng đã bị chinh phục bởi sự độc đáo của các thiết kế của anh trong lần tới Việt Nam tham dự một sự kiện.

NTK Hoàng Hải trình diễn BST thời trang dạ hội tại khách sạn Intercontinental Carlton Cannes, TP Cannes, Pháp, nhân LHP Cannes

Còn trên trang cá nhân của mình, NTK Công Trí bày tỏ vui mừng khi những chi tiết và kỹ thuật thêu đính của BST Em hoa được giới thiệu trong cuốn sách Fashion Embroidery. Đây là cuốn sách giới thiệu những kỹ thuật thêu đính Haute Couture được sử dụng trong thời trang của các nhà mốt lớn trên thế giới. Những chi tiết và kỹ thuật thêu đính trong BST Em hoa của Nguyễn Công Trí được giới thiệu trong cuốn sách này, bên cạnh Chanel, Alexander McQueen, Oscar De la Renta, Valentino, Elie Saab, Gucci, Dolce & Gabbana... Đại diện NTK Công Trí chia sẻ, sau khi BST Em hoa trình làng tại tuần lễ thời trang Tokyo và xuất hiện trên Vogue, giới mộ điệu quốc tế rất yêu thích; đặc biệt BST nhận được sự chú ý từ ê kíp của Rihanna. Đó chính là lý do, đại diện tác giả Jessica Jane Pile đã liên hệ để xin phép sử dụng hình ảnh cũng như phỏng vấn về những kỹ thuật đính kết cao cấp của Công Trí. “Theo như chia sẻ, cuốn sách này đã được xuất bản toàn cầu. Tôi rất vui khi các tác phẩm của mình lại có thể đứng cạnh những tên tuổi nổi tiếng của làng mốt quốc tế”, NTK Công Trí cho biết.

Không chỉ tạo dấu ấn trong những lần “đem chuông đi đánh xứ người” của các NTK, những năm gần đây, các nghệ sĩ Việt khi tham dự sự kiện mang tầm vóc quốc tế cũng dần chuyển sang sử dụng trang phục của NTK trong nước thay cho hàng hiệu đắt tiền. Đơn cử như tại LHP Cannes năm nay, hành trang mang theo của Lý Nhã Kỳ là thiết kế của các tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hoàng Hải, Lê Thanh Hòa, Đỗ Long, Đinh Văn Thơ… Diễn viên Nhã Phương cũng kịp ghi điểm với những thiết kế nổi bật của NTK trẻ Lê Ngọc Lâm…

Nhộn nhịp sàn diễn trong nước

Sàn catwalk trong nước thời gian gần đây luôn rộn ràng, sôi động. Tháng 4-2018 chứng kiến một trong những tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam sôi động nhất khi giới thiệu các BST độc đáo và ấn tượng nhất của gần 30 NTK nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế. Ngoài những gương mặt mới, Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 còn chào đón sự trở lại của nhiều NTK đã từng tham gia vào các mùa trước, như David Minh Đức, thương hiệu Phoenix-V by Vũ Thu Phương, thương hiệu CANIFA by Lê Hà, Vincent Đoàn… bên cạnh những NTK gạo cội đến từ khắp nơi trên thế giới như Julien Fournie (Pháp), Roberto Balestra (Italia), Song Zio, Chung Chung Lee (Hàn Quốc), Frederick Lee (Singapore), Eza Santos (Dubai).

Sàn diễn thời trang trong nước thời gian qua còn ghi dấu ấn với show diễn ra mắt thương hiệu thời trang của Hoa hậu Phạm Hương. Show diễn giới thiệu BST Girl Boss kéo dài hơn 20 phút. 45 mẫu thiết kế của Girl Boss được giới thiệu bởi 30 người mẫu nổi tiếng của làng mốt Việt, trong đó có á hậu Mâu Thủy, Phí Phương Anh, Hương Ly... Với chất liệu chiffon và kaki, cùng họa tiết đính cườm tỉ mỉ, gam màu trung tính, nhẹ nhàng, Girl Boss của Phạm Hương hứa hẹn sẽ ghi dấu ấn trong làng thời trang Việt thời gian tới.

Trong khi đó, không còn giới hạn mình ở những địa điểm trong lòng TPHCM, Lê Thanh Hòa đã mang show diễn Xuân Hè của mình ra trình diễn giữa không gian biển trời, trên một trong những du thuyền 5 sao đẳng cấp bậc nhất giữa vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long từ trước đến nay luôn là một địa điểm du lịch nổi tiếng với sự khoáng đạt, mạnh mẽ nhưng cũng đầy trữ tình, bay bổng và đó cũng là tinh thần của BST mới mà NTK Lê Thanh Hòa muốn gửi gắm trong show diễn tới. Anh cũng là NTK đầu tiên tổ chức show diễn trên du thuyền và cũng là NTK đầu tiên thử sức trình diễn giữa cảnh quan lộng lẫy của vịnh Hạ Long. Sự kiện còn gây dấu ấn với sự xuất hiện của Hoa hậu Đại sứ du lịch (World Miss Tourism Ambassador) Aibedullina Talliya đến từ Nga.

NTK Chung Thanh Phong cũng dự phần vào cuộc vui với BST dành cho cánh mày râu mang tên Journey Of Meuw, lấy cảm hứng từ những chàng trai thích phiêu lưu mạo hiểm vào tối 11-5.

Một trong những sự kiện thời trang luôn được các tín đồ chờ đợi đó là các show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường. Sau chặng hành trình 10 năm với hàng loạt những thành tựu, tiên phong, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục chắp cánh cho làng thời trang Việt với dự án Xuân Hè 2018 - Exclusive sẽ diễn ra vào ngày 26-5 và địa điểm tổ chức tại Huế. Theo chia sẻ từ đại diện truyền thông của Đỗ Mạnh Cường, địa điểm tổ chức rộng 280ha, được bao bọc bởi bờ biển dài 3km tại khu kinh tế Chân Mây, tầm nhìn hướng ra biển. Khu vực này nổi tiếng là nguyên sơ, nằm ngay trên Con đường di sản miền Trung với các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Về việc lựa chọn nơi này để làm điểm đến cho chặng hành trình mới, Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Vua Khải Định từng chọn Lăng Cô làm nơi nghỉ dưỡng và ví von như chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi cảm nhận đây là một vùng đất hoang dã, bí ẩn, kỳ vĩ nhưng lại rất bình an. Đó là nơi người ta có thể quên đi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống để tìm thấy sự thoải mái, hạnh phúc trong tâm hồn”. NTK mong muốn show diễn không chỉ là một bữa tiệc về thời trang mà là dịp để khách mời có thể cảm nhận được vẻ đẹp của miền Trung cũng như sự phát triển nơi đây.

KHẮC THI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thoi-trang-viet-tiep-tuc-soi-dong-521177.html