Thời trang Vua Charles III: Biểu tượng mạnh mẽ và vượt thời gian của phong cách Anh

Vua Charles III nổi tiếng là có con mắt tinh tường và rất quan tâm đến ngoại hình, nhưng ông chưa bao giờ cố gắng để trở thành một biểu tượng thời trang.

Vua Charles III không được lòng dân chúng vì đời tư tai tiếng nhưng phong cách thời trang của ông thì vẫn luôn được đánh giá cao. Ông mang hình ảnh của một quý ông người Anh đích thực.

Vào năm 2009, tạp chí Esquire đã vinh danh Hoàng tử Charles là “Người đàn ông mặc đẹp nhất thế giới” bởi gu thời trang tinh tế và vượt thời gian. Bây giờ, khi đã trở thành Vua Charles III, phong cách của ông lại một lần nữa được ca ngợi là biểu tượng cho vẻ ngoài lịch lãm, chuẩn mực nhất của một quý ông Anh Quốc.

“Tôi cứ đi qua đi lại giữa hai danh hiệu người đàn ông ăn mặc đẹp nhất và người đàn ông ăn mặc tệ nhất”, ông nói.

Tủ đồ của nhà vua là thiên đường của những món thời trang cao cấp nhất

Quần áo và giày dép của Vua Charles III đều được làm bởi những chuyên gia giỏi nhất nước Anh. Ông trung thành với những thương hiệu ông yêu thích và luôn đầu tư vào chất lượng.

Vua Charles III rất thích áo vest cổ điển có ve áo rộng hai hàng khuy màu xám đậm hoặc xanh nước biển. Với các chuyến công du vào mùa hè, ông thích mặc đồ kaki thoải mái, thường với tông màu nâu sẫm. Những bộ vest 3 mảnh sang trọng của Vua Charles III là sản phẩm của các thương hiệu “nức tiếng” như Anderson & Sheppard (phố Old Burlington) hay Gieves & Hawkes (phố Savile Row). Gieves & Hawkes đã nhận được chứng nhận hoàng gia từ năm 1809 và chuyên may vest cho các vị vua như George V và George VI.

“Vua Charles rất quan tâm đến những bộ vest. Ông ấy bị ám ảnh bởi các quy tắc về nghi thức và trang phục. Ông ấy luôn đảm bảo bản thân ăn mặc phù hợp trong các sự kiện. Ông ấy luôn nằm trong danh sách những người nổi tiếng ăn mặc đẹp nhất hàng năm của chúng tôi vì ông ấy là một ví dụ điển hình về phong cách Anh. Phong cách của ông ấy không chỉ được đánh giá cao ở nước Anh mà còn trên toàn thế giới”, Dylan Jones, cựu tổng biên tập của British GQ, viết trên The Sunday Times.

Trang phục nghi lễ của Vua Charles thường được chuẩn bị bởi Ede & Ravenscroft - một thương hiệu tên tuổi cũng nằm trên phố Row. Những chiếc áo sơ mi sắc nét của ông được làm ở phố Jermyn gần đó bởi những người thợ Turnbull & Asser và Emma Willis. Giày của ông được làm thủ công bởi thợ đóng giày Crockett & Jones ở Northampton. Áo khoác ngoài của ông đến từ Burberry và Barbour (nổi tiếng với những chiếc áo khoác sáp mà Charles mặc khi đi dạo trên các điền trang ở Scotland hoặc tại Highgrove). Tất nhiên, hàng dệt kim làm từ len cashmere Scotland của Johnstons of Elgin cũng rất được nhà vua ưu ái.

“Ông ấy mặc gì cũng đẹp bởi ông ấy được thừa hưởng vóc dáng vạm vỡ, cân đối từ cha mình. Họ đều theo đuổi phong cách ăn mặc thanh lịch và kín đáo của những người giàu có. Họ không chạy theo xu hướng nhưng những gì họ mặc không bao giờ sai”, Simon Mills, cộng tác viên của GQ, cho biết.

Vua Charles III kỹ tính nhưng cũng rất hài hước

Vua Charles tuân thủ nguyên tắc nhưng không phải là một người đàn ông nhàm chán. Ông rất thích hoa văn, màu sắc và các phụ kiện vui nhộn. Stephen Doig, biên tập viên về phong cách nam giới, đồng thời là trợ lý biên tập trang xa xỉ của The Telegraph, tình cờ biết được rằng nhà vua rất thích màu hoa cà và những bộ vest kẻ ca rô ấn tượng.

Bước ra khỏi ranh giới Anh Quốc, Vua Charles III lại hòa mình vào phong cách của các địa phương khác nhau khi đi công tác nước ngoài. Ông hào hứng đội những chiếc mũ truyền thống hoặc trang phục đặc trưng của những nơi ông đến thăm. Ví dụ như trong chuyến thăm Riyadh vào năm 2014, ông đã mặc trang phục truyền thống của Ả Rập Xê Út. Trong những năm còn trẻ, ông từng mặc áo sơ mi in hình bộ lạc khi đến thăm Tây Phi và đội một chiếc mũ 10 gallon, đeo một chiếc cà vạt bolo bảnh bao khi đến Calgary ở Canada.

Để thực hiện nhiệm vụ với tư cách là Hoàng tử xứ Wales (trước đây) và bây giờ là quốc vương, Charles III cần một "đội quân" nhân viên quản lý tủ đồ gồm hàng trăm bộ com lê, quân phục, cà vạt trắng và trang phục nghi lễ. Họ sẽ giúp nhà vua chuẩn bị, thay đổi quần áo, điều này có thể diễn ra nhiều lần trong một ngày. Một cựu quản gia cho biết, nhà vua còn có một nhân viên làm nhiệm vụ chuyên giữ dây giày.

Những người nghiên cứu về nhà vua đều đồng tình rằng ông rất chú ý đến chi tiết. Ví dụ như Josh O'Connor, người đóng vai Charles trong hai loạt phim “The Crown” cho biết: “Trước khi ra khỏi ô tô, ông ấy luôn kiểm tra khuy măng sét, kiểm tra túi và sau đó vẫy tay”.

Một vị vua coi trọng tay nghề thủ công và thời trang bền vững

Vua Charles dành rất nhiều tâm huyết cho những món đồ thủ công đẹp mắt và luôn cố gắng giúp đỡ những thợ may mà ông bảo trợ.

Ông coi trọng những người thợ làm nghề thủ công không phải vì họ là hình ảnh thu nhỏ của sự sang trọng, mà bởi chính tay nghề thủ công của họ là thứ cần được bảo tồn. Vài năm trước, khi ngành công nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thợ thủ công, ông đã giúp thành lập một chương trình về kỹ thuật truyền thống dành cho sinh viên thời trang. Bạn có còn nhớ rằng, chính trên Savile Row, Alexander McQueen đã học được kỹ năng cắt may xuất sắc lần đầu tiên, với tư cách là một người học việc?

“Tôi có thể tìm thấy rất nhiều người tuyệt vời, những người có tài năng tạo ra những thứ xuất sắc mà tôi đánh giá cao, vì vậy, tôi cố gắng giữ họ tồn tại lâu hơn”, Vua Charles nói với tạp chí Vogue Anh vào năm 2020.

Vua Charles thích khoác lên mình những sản phẩm cao cấp là một điều không cần bàn cãi, nhưng đồng thời ông cũng rất "nặng tình" với những món đồ ông yêu thích.

“Ông ấy cũng sửa chữa lại quần áo khi chúng bị hỏng. Vua Charles có một bộ vest vá ở bên hông và chiếc áo khoác Barbour của ông ấy thì đã được vá đi sửa lại nhiều lần lắm rồi. Ông ấy trung thành với những gì ông ấy đam mê”, Stephen Doig nói.

Cách tiếp cận này bắt nguồn từ quan điểm tiên tiến của ông về tính bền vững - điều mà ông đã ủng hộ từ rất lâu trước khi thế giới bắt kịp. Vào năm 2018, để thể hiện sự ủng hộ với nền kinh tế may mặc tuần hoàn, ông đã hợp tác với Hội đồng Thời trang Anh để thúc đẩy tính bền vững trong ngành. Vài năm trước, Vua Charles cũng đã bảo trợ “Chiến dịch len” nhằm đưa chất liệu tự nhiên trở lại thời trang và giúp đỡ những người chăn nuôi cừu.

Charles III là một vị vua nổi tiếng với những lùm xùm ồn ào xung quanh đời sống cá nhân, nhưng không ai có thể phủ nhận ông là một biểu tượng thời trang xuất sắc.

“Thật phi thường, ông ấy giống như một người mẫu thời trang đích thực. Một biểu tượng phong cách vô cùng nổi bật”, Guy Burton, giám đốc của Hancocks (hãng kim hoàn cao cấp tại Burlington Arcade, London), nhận xét.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/vua-charles-iii-quy-ong-an-mac-dep-nhat-anh-quoc-202305051601101715.html