Thomas Müller đạt kỷ lục mới sau trận thắng Siêu Cúp Đức

Thắng Siêu cúp Đức, Thomas Müller đạt kỷ lục mới Trong lần chơi Siêu cúp DFL thứ 10 của mình với chiến thắng 3-2 trước BVB, Thomas Müller đã bổ sung vào bảng thành tích đồ sộ của mình danh hiệu thứ 27

Thomas Müller trở thành cầu thủ Đức giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá nước này. (Nguồn: Fc Bayern)

Thomas Müller trở thành cầu thủ Đức giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá nước này. (Nguồn: Fc Bayern)

Thắng Siêu cúp Đức, Thomas Müller đạt kỷ lục mới Trong lần chơi Siêu cúp DFL thứ 10 của mình với chiến thắng 3-2 trước BVB, Thomas Müller đã bổ sung vào bảng thành tích đồ sộ của mình danh hiệu thứ 27.

Cụ thể cầu thủ 31 tuổi đã sở hữu: 9 chức vô địch Bundesliga, 6 Cúp quốc gia Đức, 2 chức vô địch Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 2 Siêu cúp châu Âu, 6 Siêu cúp nước Đức và 1 chức vô địch World Cup.

Giành Siêu cúp DFL, Thomas Müller đã vượt qua đàn anh Bastian Schweisteiger (26 danh hiệu) để trở thành cầu thủ Đức giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Trong chiến thắng siêu cúp DFL lần thứ 6 này, Thomas Müller đã có 1 bàn thắng ở phút 32 khi trong một pha không chiến vượt qua hậu vệ Felix Passlack của BVB và đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Điều này thật có ý nghĩa với Thomas, khi ở trận siêu cúp đầu tiên mà anh tham dự, diễn ra cách đây hơn 10 năm trước Schalke, anh cũng là người ghi bàn thắng mở tỷ số.

Thomas Müller ghi bàn đầu tiên ở Siêu cúp Đức vào tháng 8/2010( Nguồn: Fc Bayern)

Đó là một trận đấu rất khó khăn và bàn thắng ở phút 75 của Thomas đã khai thông bế tắc để sau đó Bayern có chiến thắng 2-0 và lần đầu tiên đội bóng xứ Bavaria sở hữu Siêu cúp Đức vào tháng 8 năm 2010.

Với 6 Siêu cúp DFL, Thomas Müller đã san bằng thành tích của Mats Hummels-người cũng sở số cúp như vậy với BvB.

Cú đánh đầu dũng mãnh của Müller vào lưới BVB tại trận đấu sáng nay (1/10) là bàn thắng thứ tư của anh ở Siêu cúp.

Siêu Cup Đức 2020 đến với Thomas Müller chỉ một tuần sau khi anh giành danh hiệu thứ 26 khi cùng Bayern đánh bại Sevilla 2-1 ở Siêu Cup châu Âu hôm 24/9, đồng thời nâng số danh hiệu mà anh cùng Bayern đạt được ở mùa bóng này lên con số 5, sau khi giành đĩa bạc Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức DFB Pokal, Champions League và Siêu Cup châu Âu.

Cú đánh đầu dũng mãnh của Müller vào lưới BVB tại trận đấu sáng nay (Nguồn:FcBayern)

Vào tháng 12, Thomas Müller sẽ cùng Bayern dự FIFA Club World Cup ở Qatar và nếu chiến thắng, Müller và Bayern sẽ hoàn tất cú ăn sáu trong năm nay.

Cho đến nay, lịch sử bóng đá châu Âu mới chỉ ghi nhận Barca của HLV Pep Guardiola và những Messi, Xavi, Iniesta, Eto'o, Puyol... lập được kỳ tích này, năm 2009./.

Anh Quang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thomas-muller-dat-ky-luc-moi-sau-tran-thang-sieu-cup-duc/666899.vnp