Thomas Muller sốc nặng khi tuyển Đức để thua Nhật Bản

Thomas Muller không giấu nổi sự thất vọng khi đội nhà để thua ngược trước Nhật Bản ở trận ra quân World Cup 2022.

Thomas Muller thất vọng sau trận thua của tuyển Đức trước Nhật Bản

Thomas Muller thất vọng sau trận thua của tuyển Đức trước Nhật Bản

Tiếp đón Nhật Bản ở trận ra quân World Cup, tuyển Đức vốn được đánh giá cao hơn đã sớm dồn ép đối thủ và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 33 trên chấm phạt đền.

Những tưởng người Đức sẽ dễ dàng có được chiến thắng thì bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối khi Ritsu Doan và Takumi Asana liên tiếp ghi 2 bàn giúp Nhật Bản ngược dòng thành công một cách ngoạn mục.

Theo thống kê từ OptaJoe, đây là lần đầu tiên Đức để thua một trận đấu tại World Cup khi đã dẫn trước sau hiệp một kể từ năm 1978. Khi đó, họ đã để thua 2-3 trước đội tuyển Áo. Từ đó đến nay, Cỗ xe tăng đã bất bại 21 trận trong trường hợp như vậy.

Ở chiều ngược lại, ĐT Nhật Bản có lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup giành chiến thắng khi đã bị dẫn trước.

Ở lượt trận tiếp theo, ĐT Nhật Bản sẽ đụng độ Costa Rica, đội bóng để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-7 ở lượt trận đầu. Trong khi đó, ĐT Đức sẽ phải đối đầu với đối thủ nặng ký Tây Ban Nha.

Sau trận đấu, tiền đạo Thomas Muller nói: "Bây giờ, tôi vẫn sốc. Đức đã chơi tốt trong phần lớn thời gian. Chỉ là chúng tôi thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. Thật ngớ ngẩn khi rời sân với thất bại kiểu thế này.

Suy cho cùng, chúng tôi phải tự trách bản thân vì không biết cách chắt chiu cơ hội. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Đức đáng ra phải trút bỏ gánh nặng bằng chiến thắng ở trận ra quân”.

Thomas Muller muốn tuyển Đức quên đi thất bại trước Nhật Bản để hướng đến trận đấu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, tiền vệ Gundogan nói: “Chúng tôi khiến mọi thứ trở nên dễ dàng cho Nhật Bản. Đặc biệt là bàn thua thứ hai. Tôi không biết là có bàn thắng nào được ghi dễ dàng hơn thế tại World Cup hay không. Chúng tôi đã có những cơ hội bằng vàng để nới rộng khoảng cách nhưng không thể tận dụng”.

“Đây là một khởi đầu tồi tệ khó có thể tưởng tượng với chúng tôi. Đức cần chuẩn bị tốt trong ba ngày tới và cố gắng thắng trận Tây Ban Nha. Áp lực lớn nhưng chúng tôi đủ khả năng làm điều đó”, HLV Hansi Flick bày tỏ sự thất vọng vì thua sốc Nhật Bản.

Vào ngày 28/11, Đức sẽ gặp Tây Ban Nha vào lúc 2h. Đây là trận đấu quyết định cho tuyển Đức, nếu tiếp tục để thua họ sẽ phải về nước sớm ngay từ vòng bảng.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thomas-muller-soc-nang-khi-tuyen-duc-de-thua-nhat-ban-post616418.html