Thomas Tuchel kế nhiệm Frank Lampard?

Chelsea quyết định sa thải HLV Frank Lampard sau 18 tháng làm việc. Một quyết định mà nhiều người cho là vội vàng đúng với phong cách của tỷ phú Roman Abramovich. Lampard từng giúp Chelsea lọt vào top tư Premier League và chung kết FA Cup ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng 2019-2020. HLV 42 tuổi tiếp tục đưa "The Blues" bay cao khi đứng đầu BXH mùa giải này sau trận thắng Leeds United 3-1 hôm ngày 6-12-2020. Tuy nhiên, đội bóng sa sút khi chỉ thắng 2 trong 8 trận sau đó. Chính Chủ tịch người Nga giải thích lý do sa thải Lampard "Đó là người mà tôi có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời, dành sự tôn trọng lớn nhất cho thái độ làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy cần phải thay đổi HLV trưởng vào lúc này bởi không nhìn thấy con đường tiến lên của Chelsea ở phần còn lại của mùa giải".

Dư luận ngay lập tức dự báo Thomas Tuchel sẽ là người kế nhiệm Frank Lampard ở Stamford Bridge. HLV người Đức bị PSG sa thải hồi cuối tháng 12-2020 vừa qua không phải vì thành tích yếu kém mà do mối quan hệ không tốt đẹp với GĐTT Leonardo. Điểm nhấn của ông Tuchel là vào chung kết Champions League mùa trước, vô địch Ligue 1 hai mùa giải liên tiếp và mới nhất là lội ngược dòng để đứng đầu vòng bảng cúp châu Âu mùa giải này sau khi thua 2/3 trận đầu tiên.

Thomas Tuchel được cho là nhà cầm quân vừa có khả năng xử lý chiến thuật linh hoạt vừa có tài quản lý cầu thủ giúp cho phòng thay đồ yên ổn. PSG dưới thời cựu HLV Unai Emery thường xuyên ồn ào với những cầu thủ cá tính như Neymar, Edinson Cavani... nhưng tới thời Tuchel thì mọi thứ trở nên bình yên. Nhiều người thạo tin Chelsea cho biết hiện tại phòng thay đồ ở Stamford Bridge khá ồn ào do Lampard vừa nóng nảy vì những kết quả thi đấu không tốt vừa các cầu thủ chỉ trích lẫn nhau. Chính vì thế, Tuchel xuất hiện là đúng lúc. Nó cũng phản ánh được lời giải thích lý do sa thải của tỷ phú Abramovich về việc sa thải Lampard dù có mối quan hệ thân thiết.

Hãng tin BBC nhận định Tuchel sẽ không quá bỡ ngỡ nếu như tiếp quản chiếc ghế trống của Lampard ở Stamford Bridge. Ông sẽ gặp lại học trò cũ Thiago Silva chỉ sau hơn nửa mùa giải chia tay. Chính ông là người muốn giữ đội trưởng Brazil ở lại PSG nhưng Leonardo không đồng ý. Ông Tuchel cũng gặp lại học trò cũ ở Borussia Dortmund là Christian Pulisic. HLV 47 tuổi này cũng đã liên lạc với Jorginho và Antonio Rudiger trong mùa hè vừa qua cho PSG nhưng bất thành. Ngoài ra, ông có hai đồng hương là hai tân binh đang thất sủng Timo Werner và Kai Havertz. Chân sút số một đội tuyển Đức, Werner đã trải qua 11 trận đấu ở Premier League không thể ghi bàn. Havertz mờ nhạt trong vai trò kiến tạo. Nói như thế để thấy ông Tuchel có chút thuận lợi một khi trở thành HLV trưởng Chelsea trong nỗ lực khôi phục niềm tin cho các cầu thủ càng sớm càng tốt.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_237994_thomas-tuchel-ke-nhiem-frank-lampard-.aspx