Thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Xem video:

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu chính - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Các vị lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ ịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Thông báo nhanh kết quả, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cao với các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng; phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu: “Những kết quả đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý: “Kết quả và thành công của Đại hội là rất quan trọng, tuy nhiên đó cũng mới chỉ là bước mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không; có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội. Mong các đồng chí hết sức lưu tâm điều đó”.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị: “Chúng ta cũng cần nghiêm túc chuẩn bị, tập trung trong đánh giá, phân tích và gắn với tình hình thực tế của địa phương, dự báo được tình hình và nhận diện được những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội VII Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thường xuyên đổi mới phong cách và lề lối làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, gắn với cải cách hành chính trong Đảng…”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Qua hội nghị giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm và thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5.

Các đảng viên Chi bộ Báo Bà Rịa-Vũng Tàu dự hội nghị tại điểm cầu Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: M.T

Sau hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gáp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202305/thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-giua-nhiem-ky-dai-hoi-xiii-cua-dang-980066/