Thông điệp các Cty Mỹ gửi tới ông Trump

Điều gì xảy ra nếu Tổng thống Donald Trump hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc hiện vẫn chưa phải chịu khoản thuế nhập khẩu 25%?

Điều gì xảy ra nếu Tổng thống Donald Trump hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc hiện vẫn chưa phải chịu khoản thuế nhập khẩu 25%?

Một Cty pháo hoa ở New Hampshire nói rằng họ sẽ phải tăng giá, có khả năng ngừng kinh doanh và buộc một số thị trấn nhỏ phải hủy bỏ màn bắn pháo hoa vào ngày Quốc khánh 4-7 tới. Một nhà sản xuất xe máy ở bang Minnesota cảnh báo, họ không thể cạnh tranh trước các đối thủ nước ngoài vốn không phải trả thuế cho hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Một nhà thiết kế và phân phối hàng gia dụng ở Los Angeles cho biết, sẽ trì hoãn kế hoạch mở rộng sản xuất.

Giữa cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, chính quyền đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa ra ý kiến về kế hoạch mở rộng thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc gửi sang Mỹ. Đó được cho là điều rất cần thiết. Hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn thương mại và cá nhân đã viết đơn khiếu nại rằng thuế nhập khẩu bổ sung này sẽ đẩy giá của người tiêu dùng, chèn ép lợi nhuận và khiến các Cty Mỹ gặp bất lợi khi cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài không chịu thuế cao hơn đối với các thành phần quan trọng mà họ phải mua từ Trung Quốc. Họ xin chính quyền suy nghĩ lại về việc áp thuế. Một số đại diện doanh nghiệp sẽ xuất hiện trong phiên điều trần kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 17-6, tại Washington để nói lên sự bất bình của họ. Thông điệp quan trọng mà họ muốn nhấn mạnh là chính các doanh nghiệp Mỹ, chứ không phải Trung Quốc như ông Trump thường khẳng định, phải trả thuế nhập khẩu mà tổng thống đang áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc. Và cuối cùng, khách hàng mới là người phải gánh chịu.

Ông Trump đã áp thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng công nghiệp không xuất hiện tại trung tâm thương mại hoặc các cửa hàng lớn. Nhưng vòng áp thuế mới này, nếu được thực hiện, sẽ gây ra nỗi đau tài chính cho các hộ gia đình bình thường vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng tiêu dùng, từ điện thoại di động và máy tính đến giày và khăn lụa. Một báo cáo do Liên đoàn bán lẻ quốc gia công bố, cho thấy người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả thêm 4,4 tỷ USD mỗi năm cho quần áo, thêm 2,5 tỷ USD cho giày và thêm 1,6 tỷ USD cho các thiết bị gia dụng. Rộng hơn, các nhà kinh tế cho rằng, mức thuế quan mới có thể làm suy yếu nền kinh tế Mỹ. Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Tổ chức Phân tích Moody, cho biết thuế nhập khẩu cao hơn sẽ khiến Mỹ có ít hơn 900.000 việc làm so với trước đây. "Nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào cuối năm nay và đầu năm tới", ông Zandi dự đoán.

Việc Mỹ áp mức thuế cao hơn với Trung Quốc là nhằm gây áp lực để Bắc Kinh ngừng đánh cắp công nghệ Mỹ, buộc các doanh nghiệp Mỹ phải trao các bí mật thương mại và trợ cấp không công bằng cho các Cty công nghệ Trung Quốc. Hai bên đã trải qua 11 vòng đàm phán nhưng không giải quyết được tranh chấp. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cho biết, họ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ có được động lực nếu Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản trong hai tuần tới. "Hầu hết các doanh nghiệp đang cầu nguyện cho một giải pháp", Patrik Berglund, người theo dõi thương mại toàn cầu với tư cách là CEO của Xeneta, một Cty cung cấp dữ liệu về ngành vận tải ở Oslo, Na Uy, cho biết.

THÚY NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_207991_thong-diep-cac-cty-my-gui-toi-ong-trump.aspx