Thông điệp 'không từ bỏ' và trận cuối cùng của HLV Park Hang-seo

Một ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam ở thế bất lợi hơn chủ nhà Thái Lan nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo luôn nghĩ đến chiến thắng với quyết tâm không từ bỏ.

Thông điệp “không từ bỏ” của ông thầy người Hàn Quốc xuất hiện từ khi lên ngôi á quân U-23 châu Á 2018 và xuyên suốt hơn năm năm qua, các đội tuyển Việt Nam (VN) đều ra sân chiến đấu với một tinh thần mạnh mẽ, không bao giờ buông xuôi.

Mùng 1 tết Nguyên đán 2022, đội tuyển VN dù chắc bị loại khỏi cuộc chơi lớn World Cup 2022 vẫn chơi một trận để đời đánh bại Trung Quốc 3-1. Thầy trò ông Park bây giờ càng phải thể hiện mình như từng vượt qua nhiều khó khăn ở các đấu trường quốc tế khi tái ngộ người Thái ngay trên đất Thái.

Sau trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình vào đêm 13-1, đội tuyển VN hòa Thái Lan 2-2, nghĩa là ông Park cùng các học trò tái đấu ở sân Thammasat vào đêm 16-1 phải ít nhất có kết quả 2-2 để tiếp tục chơi hiệp phụ hoặc cầm hòa chủ nhà hơn tỉ số đó hay thắng với bất kỳ tỉ số nào thì mới vô địch. Còn nếu tuyển VN thua hay kết thúc với tỉ số 0-0 hoặc 1-1, người Thái sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo luôn dặn các học trò mình không từ bỏ. Ảnh: ANH THỎA

HLV Park Hang-seo đã đưa trạng thái của mình lên trang cá nhân khi nhắn nhủ: “Không ai hoàn hảo. Chúng tôi bộc lộ nhiều sai lầm trong trận đấu vừa qua. Nhưng các cầu thủ của tôi thể hiện rất tốt tinh thần VN. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi muốn cảm ơn các cầu thủ của mình vì đã cống hiến tất cả những gì họ có cho đến phút cuối cùng. Tôi chưa từng hứa hẹn điều gì. Nhưng có một điều chúng tôi sẽ làm là bằng mọi cách có thể mang danh hiệu vô địch về nhà”.

Ông thầy người Hàn Quốc chỉ trong một thời gian ngắn cầm quân tuyển quốc gia đã giúp bóng đá VN thăng tiến vượt bậc, vào tốp dưới 100 thế giới, số một Đông Nam Á. Đội tuyển VN có thứ hạng 96 thế giới, cao nhất ở AFF Cup mùa này, trong khi các đối thủ trong khu vừa đều nằm ngoài top 100. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là một rào cản xương xẩu nhất mà HLV Park Hang-seo chưa từng giành chiến thắng ở một giải đấu chính thức.

Lần cuối dẫn dắt tuyển VN, ông Park càng khao khát đánh bại Thái Lan hơn bao giờ hết, dù các học trò của ông chưa vượt qua tâm lý ngán ngại đối thủ lớn và nói thẳng ra đẳng cấp không hơn họ. Cứ nhìn cách cầu thủ Thái Lan chơi thong dong trên chảo lửa Mỹ Đình có hơn 40.000 khán giả và thậm chí bị dẫn bàn vẫn bản lĩnh, ung dung suýt lội ngược dòng. Nếu chuẩn xác hơn, học trò ông Polking đã thắng ở phút bù giờ trong tình huống ba đánh hai với cú sút trúng người thủ môn Văn Lâm.

HLV Park Hang-seo bày tỏ quyết tâm: “Chung kết lượt đi hòa 2-2 đương nhiên là bất lợi cho đội tuyển VN do luật bàn thắng sân khách. Thái Lan đang có lợi thế nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng tôi sẽ thắng trên sân của Thái Lan để đăng quang AFF Cup. Tôi muốn nhấn mạnh chúng tôi không từ bỏ”.

HLV Park Hang-seo không bi quan

HLV Park Hang-seo thừa nhận các học trò có một số sai lầm ở trận chung kết lượt đi AFF Cup để đội khách tận dụng. Ông cũng đã xin lỗi người yêu bóng đá VN vì không thể thắng Thái Lan ngay trên sân nhà Mỹ Đình trong trận cuối cùng ông cầm quân ở đây. Mặc dù hài lòng về tinh thần chiến đấu của học trò nhưng ông Park vẫn thấy sự không hoàn thiện trong lối chơi và hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm để tốt hơn ở trận tái đấu. Điều duy nhất ông Park không bi quan khi chắc chắn các tuyển thủ VN luôn nỗ lực hết sức mình và suy nghĩ ban đầu của ông là chỉ cần thắng 1-0 cũng vô địch. TT

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thong-diep-khong-tu-bo-va-tran-cuoi-cung-cua-hlv-park-hang-seo-post716621.html