Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ngày 15-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang tại thủ đô Moscow, Nga. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Chính phủ Nga. Theo đó, thông điệp sẽ phác thảo các mục tiêu và nhiệm vụ cho Chính phủ và Quốc hội Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020. Ảnh: France24

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang năm 2020. Ảnh: France24

Về vấn đề dân số, Tổng thống Putin cho biết, tình trạng thu nhập thấp trong các hộ gia đình có trẻ em sẽ đe dọa đến tương lai nhân khẩu học của Nga và đề xuất một số biện pháp hỗ trợ các gia đình này. Ông Putin đề nghị, chính phủ Nga sẽ cung cấp các khoản trợ cấp hàng tháng cho trẻ em độ tuổi từ 3 đến 7 tuổi bắt đầu từ ngày 1-1-2020. Theo đó, các gia đình có thu nhập không qua mức lương trung bình sẽ nhận được khoản trợ cấp này. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ thai sản sẽ được gia hạn đến cuối năm 2026.

Về vấn đề vũ khí của Nga, Tổng thống Putin khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga có thể trở thành nước đi đầu về vũ khí tối tân. “Các quốc gia hàng đầu khác trên thế giới vẫn đang phát triển vũ khí hiện đại - những loại vũ khí mà Nga đang sở hữu”- Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Về Hiến pháp Nga, Tổng thống Putin đề xuất trưng cầu dân ý đối với các sửa đổi liên quan đến hiến pháp nhằm đảm bảo sự phát triển của liên bang Nga với tư cách là một nhà nước pháp quyền. Đồng thời, Tổng thống Putin đề nghị thay đổi cách thức bổ nhiệm chính phủ Nga. Theo đó, Quốc hội Nga có quyền đề xuất các ứng cử viên giữ chức Thủ tướng, Phó Thủ tướng và bộ trưởng thay cho quy định Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng. Nhưng Tổng thống vẫn giữ quyền xác định các ưu tiên của chính phủ và quyền bãi nhiệm thành viên chính phủ.

Về lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Putin nhấn mạnh, nước Nga có nghĩa vụ bảo vệ sự thật lịch sử về chiến thắng của cuộc chiến. Nước Nga tự hào về thế hệ các nhà anh hùng dân tộc và chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Điều đó truyền cảm hứng, củng cố sự đoàn kết của nước Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cho biết, nước này đang thiết lập hệ thống các tài liệu lưu trữ lịch sử trực tuyến có thể truy cập trên toàn thế giới về Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thong-diep-lien-bang-cua-tong-thong-nga-vladimir-putin/