Thông điệp mạnh mẽ với 3 'vua bà' tại World Cup 2022

FiFA đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ bằng việc công bố 3 trọng tài nữ ở World Cup 2022.

Trước tiên phải kể đến “nữ hoàng sân cỏ” Stephanie Flappart, 38 tuổi, người Pháp từng bắt chính các trận đấu lớn của bóng đá nam, trong đó có trận Siêu cúp châu Âu của bóng đá nam giữa Chelsea và Liverpool năm 2019 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài “nữ hoàng” Pháp trên còn có hai “vua bà” khác sẽ làm trọng tài tại World Cup 2022 là Salima Mukansanga của Rwanda và Yoshimi Yamashita của Nhật Bản.

Cần nói thêm rằng ba phụ nữ này đều là những trọng tài chính, chứ không phải trợ lý trọng tài.

Nữ trọng tài lừng danh Stephanie Flappart từng bắt chung kết Siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Liverpool năm 2019. Ảnh: Getty

Nữ trọng tài lừng danh Stephanie Flappart từng bắt chung kết Siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Liverpool năm 2019. Ảnh: Getty

Cuộc họp mới nhất của FIFA tại Paris (Pháp) cùng thống nhất đưa ra thông điệp “đây là tín hiệu mạnh từ FIFA và chủ nhà World Cup 2022, Qatar, một quốc gia Hồi giáo chính thống vốn rất khắt khe với phụ nữ, đạo luật không cho họ “đưa mặt” ra trước đám đông".

Việc ba nữ trọng tài làm việc tại Qatar mùa World Cup là thông điệp mạnh đến với thế giới Hồi giáo là hãy tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia sân chơi để bình quyền giới tính mà vốn phụ nữ đạo Hồi chịu thiệt thòi rất lớn, trong khi họ cũng có nhu cầu như các phụ nữ khác.

Nữ trọng tài Stephanie Flappart nói: “Tôi không phải là người phát ngôn cho nữ giới nói chung và trọng tài nữ nói riêng, nhưng đó là thông điệp đúng của FIFA, của Qatar, của thế giới văn minh. Phụ nữ trên khắp hành tinh cần được thể hiện ý thích của mình”.

Khi được hỏi về quyền con người, về Qatar đã vi phạm nhân quyền trong việc sử dụng lao động nước ngoài xây dựng các sân vận động World Cup 2022, nữ trọng tài Pháp nói: "Qatar đang cải thiện và luôn lắng nghe. Thể thao sẽ giải quyết được vấn đề. Qatar sẽ khác đi sau World Cup 2022. Bạn hay nói về vai trò nữ giới chỉ ở nước bạn, nhưng World Cup là cơ hội lớn để truyền bá bình quyền giới, nhất là với thế giới Ả rập”.

Nhờ World Cup 2022 mà Qatar đã có những cải thiện đáng kể về mọi thứ.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/thong-diep-manh-me-voi-3-vua-ba-tai-world-cup-2022-post701004.html