Thông điệp mùa Xuân

Tiễn năm Kỷ Hợi, chào đón xuân Canh Tý, trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội...

Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6-6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người, với dân số hơn 96 triệu người, là điều chưa có trong lịch sử nước ta… thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn khoảng 4%, thấp hơn 1% so với năm 2018; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; hơn 54% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch gần 2 năm.Có lẽ chính vì vậy mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định: "Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam".

Chào đón xuân 2020 với những niềm hi vọng mới.

Chào đón xuân 2020 với những niềm hi vọng mới.

Tiễn năm Kỷ Hợi, chào đón xuân Canh Tý, trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội. Năm 2020, đất nước đón mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại; năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ những cảm xúc, suy ngẫm về những công việc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu để đạt được trong năm 2019.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đi thông điệp năm mới và kêu gọi người dân Việt Nam: “Tôi mong đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng, trí tuệ và nhiệt huyết, chung sức đồng lòng vững bước trên con đường đổi mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phát triển cường thịnh”.

Mỗi người dân đất Việt đều cảm nhận được rằng, dân tộc ta đang sục sôi khát vọng bứt phá vươn lên, quyết tâm tìm được chỗ đứng xứng đáng cho quốc gia mình trên trường quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, tinh thần dân tộc đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc cải cách, phát triển hài hòa và bền vững của đất nước. Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền cảm hứng, lan tỏa tới mọi miền của Tổ quốc, trở thành cú hích đối với những ai có tâm với đất nước và có tầm với trách nhiệm được giao trước nhân dân.

Khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng có chung sự khát khao tột bậc là xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, một đất nước “của dân, do dân và vì dân”, tất yếu tự thân dân tộc đòi hỏi sự xuất hiện người lãnh đạo thật sự tài đức, có tâm sáng, lòng trong của bậc khai sáng đúng tầm để tụ hội và dẫn dắt tinh thần quốc gia, dân tộc, làm nên sức mạnh vô địch trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Để cất cánh, vươn cao, bay xa, chúng ta phải biết làm nhẹ mình bằng việc loại bỏ được những lực cản khách quan và chủ quan, tự làm nhẹ mình bằng cuộc đấu tranh quyết liệt với tiêu cực, tham nhũng. Niềm tin, vốn bị suy giảm trong nhiều năm, nay được khôi phục và đang trở thành một động lực cho sự bứt phá. Bộ Chính trị ban hành Quy định 205 QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền góp phần thiết thực vào việc loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng ra khỏi bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc làm yên lòng người dân và các doanh nghiệp đã được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ghi nhận Việt Nam đã vượt 10 bậc trong bảng cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Trong con mắt của thế giới hôm này, hình ảnh Việt Nam rất cởi mở, năng động, người dân thân thiện, có truyền thống lịch sử lâu đời, một nền văn hóa đầy bản sắc và chúng ta đang mở rộng lòng đón nhận luồng gió mới. Một đất nước đã hội nhập sâu vào đời sống quốc tế và là một đối tác đáng tin cậy, trước hết ở thái độ rất trách nhiệm, khả năng hòa đồng, kết nối cao và được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam có khát vọng quyết không chịu đói nghèo, tụt hậu. Chào năm mới nắm bắt được những cơ hội lớn đang mở ra phía trước và khi mọi tiềm năng được khai phá, mọi sự sáng tạo được bùng nổ, để toàn dân đoàn kết, đồng lòng tự tin vững bước đi lên.

Cù Tất Dũng

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/thong-diep-mua-xuan-577883/