Thông điệp nghệ thuật mở từ câu lạc bộ Saigon Open Art

Từ ngày 20-25/9 tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, Q.3, TPHCM) diễn ra triển lãm của 12 họa sĩ thuộc câu lạc bộ Saigon Open Art (SOA).

Không gian triển lãm của CLB Saigon Open Art

Một tác phẩm của họa sĩ Hà Minh Chánh tại triển lãm

Đó là tranh của các họa sĩ: Vũ Xuân Hương, Lương Quốc Thắng, Hà Minh Chánh, Nguyễn Chinh, Vương Thiên Nga, Lê Tiến, Hồng Cúc, Hoàng Kim, Huỳnh Xuân Hải, Trí Nguyễn, Tạ Duy Tùng, Đoàn Việt Tiến, trong đó tác giả lớn tuổi nhất của nhóm là họa sĩ Vũ Xuân Hương - nguyên Trưởng CQTT Báo GD&TĐ tại TPHCM; tác giả nhỏ tuổi nhất của nhóm là Hoàng Kim hiện đang là học sinh THPT.

Theo họa sĩ Hà Minh Chánh – Phó chủ nhiệm CLB SOA, đây là triển lãm đầu tiên cũng là triển lãm ra mắt SOA tại Hội Mỹ thuật TPHCM. Triển lãm giới thiệu 61 tác phẩm với nhiều đề tài khác nhau về quê hương đất nước, con người được thể hiện qua các thể loại: phong cảnh, sinh hoạt, chân dung, tĩnh vật... bằng nhiều chất liệu: sơn mài, sơn dầu, thủy mặc, bút sắt, phấn màu, màu nước và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng...

Tác phẩm Huyền thoại đước (Sơn dầu) của họa sĩ Vũ Xuân Hương

Họa sĩ Vũ Xuân Hương (bìa phải) trao đổi cùng một số phụ huynh và HS tại triển lãm

Một thông tin đầy tính nhân ái được họa sĩ Hà Minh Chánh chia sẻ là 80% kinh phí bán tranh sẽ được CLB SOA dành cho các hoạt động thiện nguyện, tiếp sức đến trường, góp phần vào an sinh xã hội...

Nhà thơ Vương Thiên Nga bên tác phẩm của mình tại triển lãm

Họa sĩ Hà Minh Chánh bên tác phẩm của mình tại triển lãm

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày đầu triển lãm một số tranh của nhóm SOA đã có gắn những nơ đặt hàng và một số học sinh, phụ huynh đã tìm đến xin đăng ký tham gia nhóm. Bởi theo như họa sĩ Hà Minh Chánh chia sẻ, tinh thần của SOA là nghệ thuật mở, không phân biệt tuổi tác, trình độ, khuynh hướng...

H.Chương

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/thong-diep-nghe-thuat-mo-tu-cau-lac-bo-saigon-open-art-3953161-v.html