Thông điệp xanh từ thủ lĩnh Đoàn

Vừa qua, tại lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Nguyễn Minh Quân đã vinh dự được tuyên dương Cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Anh Nguyễn Minh Quân trong lễ trao danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” cụm Đông Nam bộ, lần thứ 16 năm 2023

Giúp học sinh thỏa đam mê, sáng tạo

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Nguyễn Minh Quân xin về Trường THPT Nguyễn Trãi dạy học và tham gia Ban Chấp hành Đoàn trường rồi gắn bó đến nay. Vừa dạy học, vừa tham gia công tác Đoàn, Minh Quân còn tiếp tục nỗ lực theo học thạc sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao 2 (TPHCM). Bận rộn là vậy nhưng Minh Quân chưa bao giờ lơi tay trong các hoạt động Đoàn, liên tiếp nhiều năm đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.

Đến năm 2017, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi. Ở cương vị mới, anh đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ của một thủ lĩnh Đoàn khi nhận thấy các em học sinh đang thiếu hụt các sân chơi, đội nhóm để gắn kết. Anh đã cùng Ban chấp hành lên kế hoạch xây dựng và thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, như: truyền thông - sự kiện, âm nhạc, tiếng Anh, nhảy hiện đại, thiện nguyện, sống xanh… không chỉ đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí của các em học sinh mà bên cạnh đó còn giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động của tập thể. Đánh giá năm 2023-2024 sẽ là những năm then chốt trong công tác chuyển đổi số, trong đó có việc số hóa trong các hoạt động Đoàn. Nói là làm, chỉ trong thời gian ngắn, với sức trẻ, Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi đã ứng dụng công nghệ số vào hầu hết các hoạt động như: điểm danh đại hội và phân phối tài liệu qua mã QR, kiểm phiếu tự động, thực hiện và phổ biến các clip tuyên truyền trên nền tảng số như clip về phân loại rác thải nhựa…

Đặc biệt, Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi cũng là 1 trong 4 đơn vị đầu tiên của TP Biên Hòa thực hiện việc cài app cho tất cả đoàn viên, từ đó thuận lợi cho việc quản lý, phổ biến thông tin, chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn… Bên cạnh đó, anh Quân còn phối hợp với tổ Vật lý - Công nghệ tổ chức cuộc thi thiết kế các mô hình minh họa kiến thức vật lý đang giảng dạy trong trường, thi thiết kế các mô hình vật lý có thể áp dụng vào đời sống như thiết bị ổn định nhiệt độ máy ấp trứng; thiết bị đo nhiệt độ, huyết áp tự động… Chính nhờ các phong trào do Đoàn trường phát động đã góp phần phát hiện nhiều gương điển hình học giỏi, sống tốt như các em: Hoàng Thụy, học sinh 3 tốt cấp tỉnh năm học 2021-2022, giải ba tin học trẻ Đồng Nai năm 2023, Thanh niên tôn giáo tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023; Đinh Quỳnh Ngọc, giải nhất khối 10 toàn quốc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet…

Lan tỏa lối sống xanh

Với mong muốn lan tỏa tinh thần tiết kiệm, hữu ích, bảo vệ môi trường có tính bền vững trong xã hội, năm 2023, Nguyễn Minh Quân đề ra sáng kiến “Nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh từ hoạt động khoa học và ngoại khóa ở Trường THPT Nguyễn Trãi, Đồng Nai”. Chương trình đã tổ chức cho học sinh tham gia ủ men sinh học; thu gom pin, phế liệu, rác thải tái chế; ươm mầm, trồng cây xanh…

Sáng kiến được áp dụng ngay tại khuôn viên nhà trường và gia đình, khu dân cư nơi các em sinh sống, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, vừa giúp học sinh được “học đi đôi với hành”, vừa gắn với vấn đề thời sự là xử lý ô nhiễm môi trường. Nguyễn Minh Quân cũng tham mưu nhà trường xây dựng mô hình “Không gian xanh” vận động giáo viên, học sinh mở rộng vườn cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nâng cao ý thức trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Anh cũng cùng học sinh phối hợp thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động tình nguyện được tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, như: dọn dẹp môi trường sống xung quanh; xử lý rác thải nhựa; tổ chức thăm hỏi người già neo đơn, trẻ em mồ côi ở các mái ấm, lớp tình thương, trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi...

Nguyễn Minh Quân chia sẻ, khó khăn lớn nhất của cán bộ Đoàn là vừa đảm bảo tốt chuyên môn vừa phải tổ chức đa dạng, phong phú nhiều hình thức để lôi cuốn học sinh tham gia nhưng không bị ảnh hưởng đến việc học. Và cứ thế, sau mỗi giờ dạy, người bí thư Đoàn lại tiếp tục hăng say, nhiệt huyết với những mô hình tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm lan tỏa những thông điệp tích cực về môi trường và san sẻ yêu thương trong cộng đồng.

HOÀNG BẮC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thong-diep-xanh-tu-thu-linh-doan-post732510.html