Thống đốc Mỹ tiết lộ cháu gái 2 tuổi sở hữu vài khẩu súng

Phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) ở Indiana hôm 14/4, thống đốc Nam Dakota cho biết đứa cháu hai tuổi của bà sở hữu một vài khẩu súng.

 Thống đốc Nam Dakota tại sự kiện hôm 14/4. Ảnh: Reuters.

Thống đốc Nam Dakota tại sự kiện hôm 14/4. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu, Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem của đảng Cộng hòa nói về những đứa cháu của mình: Addie, gần hai tuổi và Branch, mới vài tháng tuổi. Bà Noem cho biết Addie đã có một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường, Guardian đưa tin.

“Addie sẽ sớm cần đến chúng. Tôi muốn trấn an các vị rằng con bé đã có một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường. Nó cũng có một chú ngựa nhỏ tên Sparkles”, bà Noem nói.

Phát biểu của bà Neom về cháu gái của mình đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều người chỉ trích việc thống đốc khuyến khích trẻ em sở hữu súng.

“Những kẻ cuồng súng này mất trí rồi. Họ hành động như thể súng thậm chí không nguy hiểm khi đưa cho một đứa trẻ 2 tuổi”, một người dùng mạng xã hội bình luận. Người này nói thêm rằng “không một đứa trẻ 2 tuổi nào cần hoặc nên có một khẩu súng trường”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị sau bà Noem. Nói trước các khán giả, ông khẳng định việc nhận được sự ủng hộ của NRA trong chiến dịch tranh cử năm 2016 là "một vinh dự lớn". Ông đồng thời kêu gọi tổ chức này tiếp tục ủng hộ mình một lần nữa.

Những bình luận của bà Noem được đưa ra sau vụ xả súng hàng loạt gần đây. Tháng trước, ba trẻ em và ba người lớn đã bị một tay súng sát hại tại một trường tư thục Cơ đốc giáo ở Nashville, Tennessee.

Bà Noem cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp trong bài phát biểu của mình nhằm tìm cách “bảo vệ hơn nữa quyền trong tu chính án thứ hai của người dân Nam Dakota”.

“Nam Dakota đang thiết lập tiêu chuẩn cho tiểu bang thân thiện với tu chính án thứ hai nhất trên toàn quốc”, bà Noem nói khi thảo luận về sắc lệnh hành pháp. Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền giữ và mang theo vũ khí.

Cựu phó tổng thống Mike Pence cũng phát biểu tại hội nghị này, nhưng đã bị khán giả la ó rất lớn. Guardian giải thích điều này có thể do một số người ủng hộ đảng Cộng hòa đã quay lưng lại với ông, sau khi ông chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020, trong đó ông Trump đã thua.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thong-doc-my-tiet-lo-chau-gai-2-tuoi-so-huu-vai-khau-sung-post1422291.html