Thống đốc New York Andrew Coumo từ chức sau cáo buộc quấy rối tình dục 11 phụ nữ

Ông Andrew Cuomo đã từ chức Thống đốc bang New York (Mỹ) sau khi kết luận điều tra của bang cho thấy ông đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ.

Ngày 10-8, Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo thông báo ông sẽ từ chức sau khi các kết luận điều tra cho thấy ông có hành vi quấy rối tình dục 11 phụ nữ, hãng tin Reuters cho hay.

Ông Cuomo cho rằng từ chức là "cách tốt nhất" mà ông có thể làm để đưa hoạt động của chính quyền bang New York trở lại bình thường.

Tuần trước, các chuyên gia điều tra do Tổng Chưởng lý New York Letitia James chỉ định đã kết luận ông Cuomo quấy rối tình dục một số phụ nữ "bằng cách sờ soạng, hôn, ôm, và có những lời lẽ không phù hợp với họ". Lúc đó, ông Cuomo bác bỏ cáo buộc này.

Ông Andrew Cuomo, người tuyên bố hôm 10-8 rằng ông sẽ từ chức Thống đốc bang New York (Mỹ). Ảnh: CNN

Ông Andrew Cuomo, người tuyên bố hôm 10-8 rằng ông sẽ từ chức Thống đốc bang New York (Mỹ). Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng kêu gọi ông Cuomo từ chức liên quan bê bối này.

Phó Thống đốc Kathy Hochul sẽ lên nắm quyền lãnh đạo bang New York cho tới khi hết nhiệm kỳ vào tháng 12-2022. Bà Hochul sẽ là nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang hơn 19 triệu dân này.

Đây là lần thứ hai trong 13 năm qua, người đứng đầu chính quyền bang New York phải từ chức vì bê bối. Năm 2008, thống đốc lúc bấy giờ là ông Eliot Spitzer phải từ chức vì bê bối liên quan gái mại dâm.

Quyết định từ chức giúp ông Cuomo tránh việc bị sa thải, song không thể giúp ông tránh được các cuộc điều tra với cáo buộc quấy rối tình dục, cũng như các chỉ trích liên quan chính sách chống dịch hồi đầu năm nay.

HOÀN ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/thong-doc-new-york-andrew-coumo-tu-chuc-sau-loat-cao-buoc-tinh-duc-1007330.html