Thống đốc tỉnh ở Philippines và 5 người bị bắn chết bằng súng

Ngày 4/3, thống đốc tỉnh Negros Oriental, miền trung Philippines và 5 người khác bị các tay súng lạ mặt bắn chết. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào quan chức địa phương tại nước này.

Ông Roel Degamo, thống đốc tỉnh Negros Oriental, Philippines, ngày 28/2. Ảnh: Facebook/Governor Roel Ragay Degamo

Ông Roel Degamo, thống đốc tỉnh Negros Oriental, Philippines, ngày 28/2. Ảnh: Facebook/Governor Roel Ragay Degamo

AFP đưa tin, cảnh sát tỉnh Negros Oriental cho biết 6 nghi phạm mang theo súng trường và cải trang thành lực lượng vũ trang đã xông vào nhà riêng của ông Roel Degamo, thống đốc tỉnh Negros Oriental và nổ súng.

Bà Janice Degamo, vợ của ông Roel Degamo, đồng thời là thị trưởng thị trấn Pamplona, cho biết vụ tấn công khiến ông Degamo và 5 người khác thiệt mạng. Ngoài ra, có 4 người bị trúng đạn trong vụ việc nhưng tình trạng không được tiết lộ.

Ngay sau khi tấn công, các nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường trên 2 chiếc xe loại SUV và một xe bán tải, sau đó bỏ lại các phương tiện này ở một thành phố gần đó.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Negros Orienta, Kym Lopez, nói rằng chính trị gia này bị bắn khi đang phân phát viện trợ cho các cử tri trước nhà. Cảnh sát đang truy lùng 10 nghi phạm, trong đó có 6 tay súng

"Thống đốc Degamo không đáng phải chịu cái chết như vậy. Chồng tôi đang tiếp xúc cử tri của mình trong ngày 4/3. Hãy trả lại công lý cho chồng tôi", bà Degamo cho biết trong video đăng trên Facebook.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và ông Roel Degamo. Ảnh: Straits Times

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lên án vụ việc trên, mô tả đây là "vụ ám sát" nhằm vào đồng minh chính trị của ông. Ông cảnh báo các thủ phạm: "Hãy đầu hàng ngay bây giờ. Đó là lựa chọn tốt nhất cho các người".

"Chính phủ của tôi sẽ tiến hành điều tra không ngừng nghỉ cho đến khi đưa thủ phạm của tội ác này ra trước công lý", Tổng thống Marcos nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benjamin Abalos đã kêu gọi các nhân chứng ra mặt và giúp cảnh sát "đòi lại công lý" cho ông Degamo.

Theo AFP, ông Roel Degamo, 56 tuổi, là mục tiêu mới nhất trong lịch sử các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia ở Philippines. Thống đốc Degamo cũng là người vận động cho Tổng thống Marcos Jr trong thời gian ông ra tranh cử tổng thống vào năm ngoái.

Tháng trước, sau cuộc kiểm phiếu lại, Tòa án Tối cao Philippines đã tuyên bố ông Degamo là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc tranh cử chức thống đốc Negros Oriental. Trước đó, trong cuộc kiểm phiếu ban đầu, đối thủ của ông Degamo được tuyên bố là người thắng cử.

Kể từ cuộc tổng tuyển cử của Philippines vào năm ngoái, ít nhất có 3 chính trị gia đã bị bắn. Tháng trước, ông Mamintal Adiong, thống đốc tỉnh Lanao del Sur, miền nam Philippines đã bị bắn vào thắt lưng và bị thương, trong khi tài xế và 3 cảnh sát hộ tống thiệt mạng, sau khi bị tấn công bởi những nghi phạm có vũ trang hạng nặng.

Cũng trong tháng 2, ông Rommel Alameda, phó thị trưởng của thị trấn Aparri, tỉnh Cagayan, cùng 5 người khác đi cùng, đã bị bắn chết trong một cuộc phục kích trên đường cao tốc.

Một trong những vụ tấn công mang động cơ chính trị chết chóc nhất từng được ghi nhận ở Philippines là vào năm 2009. Các thủ lĩnh một bộ tộc lớn ở miền Nam nước này và khoảng 20 người đã bị kết án chung thân vì cuộc tấn công nhằm vào những người ủng hộ đối thủ tranh cử chức thống đốc tỉnh Maguindanao.

Vụ việc khiến 58 người thiệt mạng, bao gồm vợ và người thân của chính trị gia, cùng 32 nhà báo và nhân viên truyền thông đang đưa tin vận động tranh cử.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thong-doc-tinh-o-philippines-va-5-nguoi-bi-ban-chet-bang-sung-post18560.html