Thống đốc Tokyo kỳ vọng quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan (Trung Quốc)

Thống đốc Tokyo (Nhật Bản) Yuriko Koike chúc mừng lễ hội văn hóa Taiwan Plus và gửi lời thăm hỏi tới nhà cầm quyền Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn.

Khách tham quan lễ hội văn hóa Taiwan Plus ở công viên Ueno, Tokyo, Nhật Bản ngày 17/9. (Nguồn: CNA)

Khách tham quan lễ hội văn hóa Taiwan Plus ở công viên Ueno, Tokyo, Nhật Bản ngày 17/9. (Nguồn: CNA)

Trong bài phát biểu được chia sẻ tại chương trình khai mạc Taiwan Plus tại công viên Ueno sáng 17/9, Thống đốc Yuriko Koike cũng bày tỏ hy vọng về mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa thành phố Tokyo và hòn đảo Đài Loan.

Do lịch trình bận rộn, bà Yuriko Koike đã không thể tham dự lễ hội quảng bá văn hóa Đài Loan trong năm nay. Lần gần nhất Thống đốc Tokyo có mặt tại sự kiện này cách đây 3 năm.

Đến dự lễ khai mạc, nghị sĩ Nhật Bản Keiji Furuya, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghị sĩ Nhật Bản-Đài Loan cho biết, Taiwan Plus tạo cơ hội cho người dân Nhật Bản hiểu rõ hơn về Đài Loan. Bản thân ông trông đợi ngày càng nhiều người đi lại giữa Đài Loan và Nhật Bản sau khi dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch Covid-19.

Ông Furuya vừa mới có chuyến thăm Đài Bắc vào tháng 8 và sắp tới, ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn Quốc hội Nhật Bản gồm 20 thành viên đến Đài Loan.

Trưởng văn phòng Đài Loan tại Nhật Bản Frank Hsieh hy vọng Taiwan Plus, lễ hội văn hóa Đài Loan lớn nhất tại đất nước mặt trời mọc, sẽ thúc đẩy hơn nữa trao đổi giữa hai bên.

Taiwan Plus giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Đài Loan với công chúng Nhật Bản. (Nguồn: CNA)

Nhà tổ chức chính của sự kiện, Tổng hội Văn hóa Trung Quốc (GACC) lần đầu tiên tổ chức lễ hội Taiwan Plus tại Tokyo vào năm 2018 và hướng đến một sự kiện diễn ra thường niên, song đã phải hủy bỏ chương trình vào các năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm và ẩm thực Đài Loan, cũng như các trò chơi thường thấy ở các chợ đêm của vùng lãnh thổ này.

Ngoài ra, 9 nhóm nghệ sĩ từ Đài Loan biểu diễn trực tiếp tại sự kiện kéo dài hai ngày, trong đó có nhạc sĩ Fang Wu, ban nhạc rock Fire EX và đoàn trống Lei Sheng Art Group.

Theo thông cáo báo chí phát vào tối 17/9, GACC cho biết hơn 100.000 người đã đến dự lễ hội trong ngày khai mạc.

Hơn 100.000 khách tham quan sự lễ hội văn hóa Đài Loan vào ngày khai mạc. (Nguồn: CNA)

(theo CNA)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thong-doc-tokyo-ky-vong-quan-he-chat-che-hon-voi-dai-loan-198656.html