Thông hầm đường bộ qua đèo Cù Mông

Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Bình Định - Phú Yên đã thông hầm sau hơn 20 tháng thi công.

Chiều 17-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lưu Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, cho biết hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Bình Định - Phú Yên đã chính thức thông hầm sau hơn 20 tháng thi công.

Giây phút hầm đường bộ qua đèo Cù Mông được khoan thông. Ảnh: ĐC

Giây phút hầm đường bộ qua đèo Cù Mông được khoan thông. Ảnh: ĐC

Theo ông Thủy, hầm đèo Cù Mông có chiều dài toàn tuyến hơn 6,6 km, điểm đầu tại TP Quy Nhơn (Bình Định), điểm cuối tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Hầm dài 2,6 km, đường dẫn dài hơn 4 km. Ngoài ra, trên tuyến có hai cầu với tổng chiều dài 36 m. Đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Niềm vui của các kỹ sư, công nhân khi hầm Cù Mông được khoan thông. Ảnh: ĐC

Hầm Cù Mông được thiết kế theo quy mô mặt cắt tương tự hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa. Tuyến hầm Cù Mông được thực hiện theo hình thức BOT với phương án phân kỳ đầu tư. Trong giai đoạn 1 dự án sẽ thi công hai ống hầm theo quy mô mặt cắt hầm Đèo Cả, hoàn thiện để khai thác một ống hầm, ống còn lại dùng làm hầm lánh nạn.

Dự kiến hầm Cù Mông sẽ hoàn thành vào tháng 12-2018. Ảnh: ĐC

Dự án đầu tư xây dựng hầm đèo Cù Mông có tổng mức đầu tư hơn 3.920 tỉ đồng từ phần tiết giảm hơn 4.000 tỉ đồng của hầm đường bộ Đèo Cả, do Công ty CP Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 25-9-2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2018.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/thong-ham-duong-bo-qua-deo-cu-mong-751238.html