Thống kê: Bỉ là đội tuyển đi ngược xu hướng chung ở World Cup 2018

Vị trí thứ 3 chung cuộc tại World Cup 2018 của tuyển Bỉ vẫn khiến không ít người tiếc nuối.

Bỉ lần thứ 2 đánh bại tuyển Anh trân đất Nga để chính thức giành vị trí thứ 3 chung cuộc World Cup 2018 nhờ 2 pha lập công của Thomas Meunier và Eden Hazard. Thống kê từ InStat, tuyển Anh cầm bóng nhiều hơn (57%), sút nhiều hơn (14 so với 10) nhưng Bỉ mới cho thấy sự hiệu quả cao hơn.

Bỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

12/16 bàn thắng (75%) mà Bỉ ghi được ở VCK World Cup năm nay đến từ các tình huống triển khai bóng sống. Điều này đi ngược với xu hướng chung của các đội tuyển khác khi mà gần một nửa số bàn thắng ở World Cup 2018 (73/163, chiếm 45%) đến từ các tình huống cố định.

Tuyển Bỉ tạo ra 15 đường chuyền then chốt đi đúng mục tiêu, con số này của tuyển Anh chỉ là 7. Cá nhân Kevin De Bruyne có tận 6 pha chuyền bóng quyết định ở trận gặp Anh. Cả giải đấu, De Bruyne đạt 22 đường chuyền quyết định, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Bỉ là một trong những đội tuyển đáng xem nhất World Cup năm nay và đã trình diễn một lối đá tấn công quyến rũ, gây hấp dẫn cho khán giả. Lối chơi này trái ngược hoàn toàn với tuyển Anh khi họ chủ yếu tận dụng những pha bóng chết để ghi bàn.

Video tài năng của Kevin de Bruyne:

Tiểu Lam

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/thong-ke-bi-la-doi-tuyen-di-nguoc-xu-huong-chung-o-world-cup-2018-d480509.html