Thống kê tệ hại của C.Ronaldo trong trận thua Atletico Madrid

Ronaldo là cầu thủ được kỳ vọng nhất trước trận lượt về vòng 1/8 gặp Atletico Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp.

GD&TĐ - Ronaldo là cầu thủ được kỳ vọng nhất trước trận lượt về vòng 1/8 gặp Atletico Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp.

Ronaldo và đồng đội đã trải qua một trận đấu thảm họa.

Ronaldo và đồng đội đã trải qua một trận đấu thảm họa.

Man Utd đã có sự chuẩn bị rất tốt trước cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà. Cụ thể, vòng 29 Premier League "Quỷ đỏ" đã có chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Tottenham Hotspur với cú hat-trick của Ronaldo.

Các học trò của HLV Ralf Rangnick cũng giành được lợi thế không nhỏ khi cầm hòa Atletico 1-1 trên sân khách. Nắm trong tay mọi lợi thế nhưng kết thúc 90 phút trận lượt về, MU đã nhận thất bại cay đắng 0-1 và ngậm ngùi chia tay Champions League.

Ở trận đấu này, người được kỳ vọng nhiều nhất là Ronaldo nhưng những gì tiền đạo này mang lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Theo thống kê, suốt cả trận đấu CR7 không có nổi pha dứt điểm trúng đích nào.

Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp tại Champions League, Ronaldo chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không có nổi một cú sút trúng đích nào (trước đó là ở các trận Man Utd vs Panathinaikos vào tháng 11/2003 và Real Madrid vs Barcelona vào tháng 5/2011). Cả trận, Ronaldo cũng 5 lần mất bóng, 6 lần thua đối đầu tay đôi.

Siêu sao người Bồ từng là cơn ác mộng của Atletico. Theo đó, 5 lần gặp nhau trước đó của Atletico với Real Madrid và Juventus khi có Ronaldo trong đội hình, các học trò của HLV Diego Simeone toàn thất bại.

Tuy nhiên, ở lần thứ 6 này thì không. Trong một ngày mà cả Elanga, Jadon Sancho, Bruno Fernandes đều mờ nhạt, Ronaldo cũng chẳng khá hơn. Anh bị các cầu thủ Atletico vô hiệu hóa và trở nên vô hại.

Sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick tìm cách đổ lỗi cho trọng tài, đội trưởng Maguire cũng tố cầu thủ đội khách thi đấu tiểu xảo, ăn vạ. Thế nhưng, MU nên tự trách mình. Atletico quá "quái kiệt" trong khi "Quỷ đỏ" lại thiếu nanh vuốt để có thể hạ gục đối phương.

Trong thất bại của MU, Ronaldo là người bị "réo tên" nhiều nhất. Thậm chí cựu tiền đạo Cassano còn đưa ra những nhật xét rất phũ về siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Tôi phải ngả mũ khi Ronaldo ghi được 807 bàn, nhưng cậu ấy không phải cầu thủ hay bậc nhất thế giới. Đúng là cậu ấy là tiền đạo khỏe, ghi nhiều bàn và đoạt nhiều danh hiệu. Nhưng Ronaldo giống như Pippo Inzaghi và David Trezeguet. Họ đều tài năng, nhưng để chơi bóng đá cần gì đó khác", Cassano nói trên Bobo TV.

Thực tế, phong độ của Ronaldo đã giảm sút rất nhiều ở mùa bóng năm nay và ai cũng nhìn thấy điều đó. CR7 vẫn là "máy săn bàn" tại đấu trường Champions League nhưng là trong quá khứ. Trong 4 trận vòng knock-out gần đây trước Porto và Atletico anh đều không ghi nổi bàn thắng nào.

Tại giải Ngoại hạng Anh, Ronaldo cũng "lúc mờ lúc tỏ" điều đó khiến MU chật vật trong việc chen chân vào Top 4. Nếu MU không có suất dự Champions League mùa sau gần như chắc chắn Ronaldo sẽ ra đi.

Thế nhưng, ở tuổi 37 rất khó để CR7 tìm đến các đội bóng hàng đầu - nơi anh có thể giành thêm được nhiều danh hiệu. Lần gần nhất Ronaldo vô địch Champions League là mùa 2017-2018, mùa anh đoạt Vua phá lưới với 15 bàn. Có thể, đây cũng là danh hiệu Champions League cuối cùng của anh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thong-ke-te-hai-cua-cronaldo-trong-tran-thua-atletico-madrid-yjVRaFPng.html