Thông lối, mở đường

Sau hình ảnh xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 18-3, Vụ phó phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Kang-il đã đến Phần Lan. Điểm gây chú ý là nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của ông Choe là tham dự các cuộc đàm phán bán chính thức với phía Mỹ và Hàn Quốc.

Theo một số nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, ông Choe gặp gỡ một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ, trong đó có cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens, và một số chuyên gia an ninh từ Seoul. Khi được hỏi, ông Choe không tiết lộ chương trình nghị sự các cuộc gặp. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng, các bên được cho là sẽ trao đổi quan điểm về việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cũng như các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc.

Chuyến đi ngoại giao con thoi lần này của quan chức Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dịu đi trong những tuần gần đây và thậm chí đang đi theo chiều hướng tích cực. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng, Triều Tiên sẽ tham gia vào cuộc gặp với các cựu quan chức và các học giả Hàn Quốc. Dù Seoul không cung cấp thêm chi tiết, ánh sáng đã le lói khi thực tế cho thấy các cuộc đàm phán ở Phần Lan rõ ràng sẽ giúp mở ra nhiều hoạt động ngoại giao khác nhau trong khuôn khổ các cuộc hội nghị thượng đỉnh Hàn- Triều và Mỹ-Triều vào tháng 4 và tháng 5 theo như kế hoạch mong đợi.

Song song đó, các ngoại trưởng Triều Tiên và Thụy Điển đã kết thúc 3 ngày thảo luận về vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đọa Kim Jong-un. Càng thêm nhiều kỳ vọng khi ông Ri Yong-ho đã quyết định ở lại Thụy Điển thêm 2 ngày. Bên cạnh đó, chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa hai bên cũng được mở rộng.Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ri cùng người đồng cấp Wallstroem đã được lên kế hoạch từ vài tháng trước. Tuy nhiên, chương trình nghị sự cuộc gặp đã có một vài thay đổi, sau khi Tổng thống Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Và khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho quyết định kéo dài chuyến thăm Thụy Điển, những đồn đoán cho rằng, chuyến thăm của ông có thể nhằm sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington càng được củng cố.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_180482_thong-loi-mo-duong.aspx