Thống nhất bổ sung hơn 2,5 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho dự án sân bay Long Thành

(ĐN)- Ngày 16-11, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành và UBND tỉnh để nghe báo cáo phương án xử lý, bố trí nguồn vốn được Chính phủ đề xuất Quốc hội cho kéo dài thời gian thực hiện đối với dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Bộ GT-VT, tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, trong 2 nội dung được Chính phủ đề xuất điều chỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Đối với việc bố trí nguồn vốn cho dự án, do khoản tiền hơn 2,5 ngàn tỷ đồng đã bị hủy dự toán không còn nguồn để chuyển nên Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, nghiên cứu phương án cụ thể và có tờ trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ KH-ĐT, Tài Chính, GT-VT, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã thống nhất với phương án sẽ bố trí nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để bổ sung cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để bố trí bổ sung cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được thống nhất cao (Ảnh. Xây dựng một công trình trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn). Ảnh: Phạm Tùng

Phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để bố trí bổ sung cho dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được thống nhất cao (Ảnh. Xây dựng một công trình trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn). Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Lê Minh Khái thống nhất với phương án này. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng Chỉnh phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến sử dụng nguồn vốn này theo đúng quy định pháp luật.

Đối với Bộ GT-VT, cần nhanh chóng hoàn thành tờ trình, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bởi trong nguồn vốn hơn 2,5 ngàn tỷ đồng của dự án được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện có hơn 966 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Cũng theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, nếu Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 bổ sung cho dự án thì do được bố trí vốn vào tháng 12-2023 nên tỉnh Đồng Nai sẽ được kéo dài thời gian thực hiện đối với nguồn vốn này đến hết năm 2024.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202311/thong-nhat-bo-sung-hon-25-ngan-ty-dong-tu-nguon-von-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2023-cho-du-an-san-bay-long-thanh-c6228f7/