Thống nhất đặt tên Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí nội dung đề án 'Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương' và thống nhất đặt tên là Trường Đại học Hải Dương.

Tỉnh ủy Hải Dương có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ sung, hoàn thiện đề án “Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương” và đặt tên trường đại học sau sáp nhập.

Thông báo cho biết, ngày 4/4, sau khi nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương báo cáo về việc bổ sung, hoàn thiện Đề án “Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương” và ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã kết luận một số nội dung.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhất trí nội dung bổ sung, hoàn thiện đề án “Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương” như đề xuất và thống nhất đặt tên trường đại học sau sáp nhập là Trường Đại học Hải Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định theo quy định.

Đối với đề xuất đặt tên Trường Đại học Hồng Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu thận trọng, thấu đáo và đề xuất vào thời điểm phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu phương án nhân sự chủ chốt của Trường sau sáp nhập để đảm bảo kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đưa trường vào hoạt động ngay sau khi có quyết định thành lập.

Đại học Hải Dương thành lập từ năm 2011 trên cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. Trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 2019 đến 2021, trường đào tạo được 2.785 học viên.

Trong quá trình hoạt động, trường còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy được vị thế để trở thành trung tâm đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ… cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Trường Cao đẳng Hải Dương được thành lập năm 1960, có 5 phòng, 11 khoa, một trung tâm và các trường thực hành gồm: Trường Mầm non thực hành Hoa Sen, trường Tiểu học Chu Văn An, trường THCS Chu Văn An, trường THPT Chu Văn An.

Theo kế hoạch, sau khi sáp nhập, trường Đại học Hải Dương sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Phấn đấu 5-10 năm sau sáp nhập, trường sẽ là cơ sở giáo dục trọng điểm, có uy tín, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương.

Sau khi sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương sẽ có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành của trường Cao đẳng Hải Dương.

Mời độc giả xem thêm video Trường đại học phát minh máy trợ thở

Nguồn: VTV1

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thong-nhat-dat-ten-truong-dai-hoc-hai-duong-sau-sap-nhap-1833070.html