Thống nhất đẩy nhanh tiến độ Dự án

KTĐT - Chiều qua 25/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng đã có buổi làm việc với Đoàn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mozambich do Ngài Suares Nhaca làm Bộ trưởng.

Trên tinh thần cởi mở, hợp tác, hai bên đã trao đổi và đi đến thống nhất nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án phát triển trồng lúa nước ở Gaza và Zambezia, Cộng hòa Mozambich. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mozambich – Ngài Suares Nhaca cho biết: Với mong muốn hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở Dự án trồng lúa nước tại Mozambich (giai đoạn 2010 – 2015) đã được Chính phủ hai bên quyết định, Mozambich sẽ cố gắng làm hết sức mình để năm nay có lúa. Ngài Suares Nhaca bày tỏ sự phấn khởi khi biết Dự án được Chính phủ Việt Nam giao cho Hà Nội thực hiện. Ông cũng hy vọng đây là mô hình điểm để các mô hình khác đi theo. Trao đổi về các vấn đề xung quanh Dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng cho biết: để triển khai Dự án, năm 2009, Hà Nội đã cử nhiều cán bộ và nhiều đoàn công tác của thành phố sang thăm và khảo sát tại Mozambich, qua đó đánh giá cao tính khả thi của Dự án, bao gồm mọi điều kiện về khí hậu, thời tiết... Sau khi về Việt Nam, Hà Nội đã thành lập Văn phòng Dự án hợp tác Quốc tế phát triển nông nghiệp Mozambich – Châu Phi tại Hà Nội. Hà Nội đã dành ra 1 triệu USD cho Dự án này. Văn phòng Dự án Mozambich tại Hà Nội đang xây dựng khung Dự án để triển khai. Đặc biệt với chương trình hợp tác 3 bên giữa Việt Nam – Nhật Bản – Mozambich, Hà Nội đã cử cán bộ sang tập huấn, triển khai kỹ thuật và thực hiện 3 cùng với cán bộ nông nghiệp Mozambich và người dân. Hà Nội đã xúc tiến việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ tiếng Bồ Đào Nha, kỹ thuật chuyên ngành, kỹ năng chuyên gia cho 20 cán bộ kỹ thuật để sang Mozambich thực hiện dự án. Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Mozambich làm việc với JICA (Nhật Bản) để cùng nhau thống nhất kế hoạch cụ thể. Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng và Ngài Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mozambich Suares Nhaca đã đi đến thống nhất đẩy nhanh tiến độ Dự án. Tháng 4/2010, Hà Nội sẽ cử một đoàn công tác gồm các cán bộ ngành nông nghiệp sang Mozambich để khảo sát sâu, làm rõ một số vấn đề như vị trí, quy mô, nội dung Dự án và trách nhiệm của mỗi bên tham gia Dự án. Nhóm này có nhiệm vụ xây dựng các phương án và đề xuất nguyện vọng của hai bên. Hoàng Quyết

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=16&newsid=207843