Thông qua dự án nhà hát 1.500 tỉ giữa lúc triều cường, người dân càng băn khoăn

Ngược với ý kiến của Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng 'đây là công trình thế kỉ, được nhân dân thành phố chờ đợi từ lâu', những ngày qua, hầu hết dư luận cư dân mạng lại thể hiện sự không chờ đợi, không đồng tình.

Nhà hát Thành phố hiện tại liệu đã phát huy hết công năng?

Nhà hát Thành phố hiện tại liệu đã phát huy hết công năng?

Cuộc họp bất thường chỉ trong 1 ngày của HĐND TPHCM, trong đó có nội dung thông qua dự án đầu tư 1.500 tỉ đồng xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm, giữa lúc TPHCM đang đỉnh triều cường khiến bao người dân đi lại khốn đốn.

Trong khi dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng vẫn đang bế tắc không chỉ về vốn và nhiều vấn đề khác nữa.

Trong khi các bệnh viện vẫn quá tải, đặc biệt trong cao trào dịch bệnh sởi, chân tay miệng đang hoành hành khiến đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp công tác vào TPHCM thị sát thực tế để chỉ đạo kế hoạch phòng chống.

Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch có thể là “nhà hát của những giấc mơ” đi nữa, nhưng nó là của tương lai, khi mọi phác họa tại Thủ Thiêm đã hình thành trong thực tế, khi thành phố mới định hình và cần có một nhà hát xứng tầm. Chứ không phải lúc này, với những hiện thực trong cuộc sống xã hội khiến người dân hàng ngày phải đau đầu như ô nhiễm, kẹt xe, quá tải bệnh viện, ngập lụt, tội phạm cướp giật trên phố hoành hành…

Và hơn nữa, để tiến tới xây dựng một “nhà hát thế kỉ”, thì trước hết hãy xây dựng được một dàn nhạc thế kỉ. Khi đó, với nhu cầu tự thân của sự phát triển của dàn nhạc đầy chất lượng, nó sẽ cần một “chiếc áo” lớn hơn, khang trang hơn, qui mô và xứng tầm hơn.

Đó cũng là một cách tiêu tiền hiệu quả.

Cách tiêu dùng thông minh không phải là mua sắm hay xây dựng cái gì to, cho xứng tầm, mà là chi tiêu hiệu quả như thế nào. Điều này hoàn toàn không thể đánh giá phụ thuộc vào “lớp áo” quy mô hay độ hoành tráng, mà phải căn cứ vào phần “nội dung” chính là đội ngũ của Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đã cần tới chiếc áo 1.500 tỉ đồng hay chưa, liệu có gây ra lãng phí nếu xây dựng nhà hát trong 2-3 năm tới hay không?...

Cũng có nghĩa, điều quan trọng nhất là chúng ta có gì về mặt thực lực để lắp vào nhà hát 1.500 tỉ kia, chứ không phải xây cho to rồi khai thác không tới đâu.

Mà đã thế thì cần đặt ra câu hỏi: Với những nhà hát hiện tại, cụ thể là Nhà hát Thành phố, liệu chúng ta có nhiều hoạt động cho thấy đã thực sự tận dụng và phát huy hết công năng của nó hay chưa, hoặc đã đến mức quá tải, không đáp ứng được với sự phát triển của đội ngũ nhân sự Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TPHCM hay chưa?

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/thong-qua-du-an-nha-hat-1500-ti-giua-luc-trieu-cuong-nguoi-dan-cang-ban-khoan-635664.ldo