Thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử

Ngày 10/9, Đại hội đồng AIPA họp phiên toàn thể thứ Hai theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chủ trì phiên họp. Đại hội đồng AIPA 41 Thông qua Thông cáo chung bằng hình thức ký điện tử.

Cùng dự Phiên họp từ điểm cầu Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41 Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA-41 điều hành phiên họp toàn thể thứ Hai.

Tham dự Đại hội đồng AIPA 41 tại các điểm cầu có: Trưởng đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên AIPA; Lãnh đạo nghị viện các nước quan sát viên AIPA; Tổng Thư ký AIPA và Ban Thư ký AIPA...

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Chủ trì Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) báo cáo các kết quả chính của WAIPA; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Chủ trì Phiên họp Ủy ban Chính trị báo cáo kết quả phiên họp của Ủy ban Chính trị; Chủ nhệm Ủy ban Kinh tế, Chủ trì phiên họp của Ủy ban Kinh tế báo cáo kết quả phiên họp Ủy ban Kinh tế; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Chủ trì phiên họp của Ủy ban Xã hội báo cáo kết quả phiên họp Ủy ban Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ trì phiên họp Ủy ban Tổ chức Vũ Hải Hà báo cáo kết quả phiên họp Ủy ban Tổ chức; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ trì Hội nghị không chính thức Hội nghị Nghị sĩ trẻ Lê Quốc Phong báo cáo về kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ.

Báo cáo kết quả các phiên họp đã được Phiên họp toàn thể thông qua. Tiếp đó, Lãnh đạo Nghị viện các nước thành viên AIPA đã ký thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử.

Các Nghị viện thành viên AIPA ký Thông cáo chung thông qua chữ ký điện tử.

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ hai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam trân trọng cảm ơn, đánh giá cao "sự điều hành tuyệt vời", "tài tình" của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân và công tác tổ chức hết sức chu đáo của Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là sự chuẩn bị về mặt nội dung, kỹ thuật đường truyền, bảo đảm thành công của Đại hội đồng AIPA 41 vượt qua những thách thức của đại dịch Covid – 19.

Các Trưởng đoàn khẳng định, Đại hội đồng AIPA 41 là cơ hội rất tuyệt vời để Nghị viện các nước thành viên AIPA thảo luận về các vấn đề đang đặt ra trong khu vực và vai trò của nghị viện, những vấn đề mà nghị viện, nghị sĩ các nước cần đoàn kết và nỗ lực thúc đẩy. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và sự điều hành tuyệt vời, Quốc hội Việt Nam đã thu thập được tất cả ý kiến và soạn thảo các nội dung để đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên AIPA.

Trưởng đoàn Malaysia khẳng định, Đại hội đồng rất ý nghĩa, các vấn đề đã được giải quyết với tinh thần đoàn kết và thiện chí. "Chúng tôi đồng thuận với các nội dung báo cáo và dự thảo Thông cáo chung. Hy vọng khi dịch bệnh có tiến triển tốt hơn, chúng ta có thể sớm gặp lại nhau một cách trực tiếp", Trưởng đoàn Malaysia nói.

Trưởng đoàn Myanmar, Philippines bày tỏ cảm kích đối với Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân vì trong bối cảnh đại dịch Covid – 19, các nghị viện thành viên của AIPA vẫn tiếp tục tiến lên và có các cuộc đối thoại trực tuyến thành công. "Philippines đồng thuận với tất cả các nội dung trong dự thảo Thông cáo chung; gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch và Quốc hội Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò chủ nhà Đại hội đồng AIPA 41". Trưởng đoàn Singapore mong sớm có dịp trở lại Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã làm việc rất tích cực để tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41. Trưởng đoàn Thái Lan tin rằng, Đại hội đồng đã được những kết quả rất thành công.

Trưởng đoàn Việt Nam chúc mừng và tự hào về kết quả điều hành của Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thuận với tất cả nội dung trong dự thảo Thông cáo chung; đồng thời, trân trọng cảm ơn các đại biểu, các nghị viện thành viên đã cùng nỗ lực đóng góp cho thành công của Đại hội đồng.

VÂN KHÁNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thong-qua-thong-cao-chung-dai-hoi-dong-aipa-41-bang-hinh-thuc-ky-dien-tu-20200910105541836.htm