Thông tin ban đầu về vụ cưỡng chế di dời các hộ nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn

Ngày 14/11/2019, UBND xã Vạn Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế di dời các hộ dân nuôi trồng hải sản tai Cảng Vạn Hoa thuộc Vùng 1 Hải Quân. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Theo báo cáo của UBND huyện Vân Đồn, thực hiện Công văn số 53/BTL-CT ngày 6/01/2019 của Bộ Tư lệnh Vùng l Hải Quân và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc di dời các hộ dân nuôi trồng thủy sản, hải sản lồng bè tại Cảng Vạn Hoa thuộc Vùng 1 Hải Quân để trả lại mặt bằng cho Bộ Tư lệnh Vùng l Hải Quân, huyện Vân Đồn đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động 7 hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cảng Vạn Hoa, xã Vạn Yên di dời. Đây là các hộ dân trước đây được sự đồng ý của Trung đoàn 242 cho vào neo đậu tránh trú bão nhưng không chịu di dời và ở luôn đến nay.

Trước tình hình trên, để đảm bảo hài hòa lợi ích và tinh thần chăm lo đời sống của nhân dân, đồng thời vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chính quyền địa phương đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc để các hộ dân được trình bày nguyện vọng lựa chọn điểm di dời đến. Sau khi thống nhất được địa điểm di dời đến là khu vực vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản của huyện Vân Đồn (là điểm do các hộ dân tự nguyện lựa chọn), chính quyền địa phương đã chuẩn bị các điều kiện, vật chất cần thiết hỗ trợ cho các hộ dân di dời ra khu vực vi phạm, tuy nhiên các hộ dân vẫn không tự nguyện di dời, cố tình duy trì hành vi vi phạm. Trước tình hình trên, cơ quan nhà nước bắt buộc phải tổ chức cưỡng chế

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế di dời các hộ dân nuôi trồng thủy sản tai Cảng Vạn Hoa thuộc Vùng 1 Hải Quân.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế di dời các hộ dân nuôi trồng thủy sản tai Cảng Vạn Hoa thuộc Vùng 1 Hải Quân.

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/11/2019, vào hồi 7 giờ 30 ngày 14/11/2019, UBND xã Vạn Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận để đọc Quyết định cưỡng chế. Trong quá trình triển khai, khi tiếp cận nhà bè của hộ ông Nguyễn Văn Tiến (Nguyễn Hữu Doanh) các lực lượng chức năng đã bị người dân cản trở. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ, sau khi sàng lọc đã tạm giữ hình sự một số đối tượng để xử lý theo quy định.

Đến 17h30 ngày 14/11/2019, lực lượng chức năng đã hoàn thành cưỡng chế di dời 1 nhà bè có lồng nuôi trồng thủy sản của hộ ông Nguyễn Văn Tiến. 6 hộ dân còn lại đã tự nguyện, chủ động di dời nhà bè, lồng nuôi trồng thủy sản ra khỏi vùng nước Cảng Vạn Hoa. UBND xã Vạn Yên đã lập biên bản bàn giao mặt nước cho Cảng vụ Vạn Hoa quản lý.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Vân Đồn kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/thong-tin-ban-dau-ve-vu-cuong-che-di-doi-cac-ho-nuoi-trong-thuy-san-tai-van-don-2460946/