Thông tin bất ngờ về nghi phạm đâm người phụ nữ tử vong trên phố

Nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ, Hà Nội) có bệnh án điều trị tâm thần.

Ngày 26/11, một lãnh đạo UBND quận Tây Hồ thông tin, chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hung thủ gây ra vụ đâm tử vong người phụ nữ trên đường Hoàng Hoa Thám.

Nghi phạm là Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Chiến bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà người quen ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cách hiện trường hơn 20km.

Cơ quan công an dẫn giải nghi phạm từ địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Cơ quan công an dẫn giải nghi phạm từ địa bàn xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu, Chiến có mâu thuẫn với cháu của bà H. (51 tuổi, bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám). Trưa 25/11, đối tượng cầm dao bầu đến khu vực 406 Hoàng Hoa Thám, nơi bà H. đang bán nước trà đá cạnh nhà rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong.

Sau khi gây án, Chiến vứt dao rồi lên xe bus bỏ trốn về khu vực xã Liên Hà, huyện Đan Phượng và bị bắt giữ vào chiều cùng ngày.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đáng chú ý, theo hồ sơ, đối tượng này từng có bệnh án tâm thần. "Người này đi viện tâm thần từ tháng 8 đến tháng 10", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết.

Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh hiện trường vô cùng hoang mang, hoảng sợ. Một số hàng xóm cho biết bà H. là người hiền lành, ít nói và không thường xuyên giao tiếp với mọi người.

Hiện công an đã thu được con dao nghi phạm dùng để gây án do đối tượng vứt lại gần khu vực xảy ra vụ việc.

Thảo Phượng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-dam-nguoi-phu-nu-tu-vong-tren-pho-169221126093916139.htm