Thông tin bất ngờ về người phụ nữ 'cò mồi' đánh gãy 4 răng nhân viên an ninh sân bay Nội Bài

Người phụ nữ đánh gãy răng nhân viên an ninh sân bay Nội Bài là một trong những đối tượng xuất hiện nhiều ở Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để thực hiện hành vi 'Mời khách trái quy định'. Người này từng bị Công an đồn sân bay quốc tế Nội Bài xử phạt hành chính 3 lần.Khoảng 13h30 ngày 11/1, anh Nguyễn Văn Điệp (nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ôtô trước sảnh E, nhà ga T1 của sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện Trần Thị Lý đang ở khu vực tầng 1 sảnh E, nhà ga T1, có hành vi chèo kéo khách đi taxi.

Người phụ nữ đánh gãy răng nhân viên an ninh sân bay Nội Bài là một trong những đối tượng xuất hiện nhiều ở Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để thực hiện hành vi "Mời khách trái quy định". Người này từng bị Công an đồn sân bay quốc tế Nội Bài xử phạt hành chính 3 lần.

Liên quan đến vụ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị đánh gãy 4 răng cửa, Báo VTC News dẫn nguồn thông tin từ đại diện Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã xác định được danh tính cả 2 đối tượng là Trần Thị Lý (SN 1972) và Hoàng Văn Trường (SN 1989) có hành vi "Chống người thi hành công vụ". Lý bị bắt quả tang tại chỗ còn Trường đã kịp bỏ trốn.

Chiến sĩ ở đồn Công an Nội Bài đã cùng lực lượng an ninh hàng không bắt giữ đối tượng Lý. Sau đó, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Lý.

Sau khi hết quyết định tạm giữ hình sư 3 ngày đối với Lý, ngày 14/1, Công an huyện Sóc Sơn đã gia hạn quyết định tạm giữ hình sự với Trần Thị Lý để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Điệp được chăm sóc trên xe cứu thương

Anh Nguyễn Văn Điệp được chăm sóc trên xe cứu thương

Cũng theo vị đại diện Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Lý là một trong những đối tượng xuất hiện nhiều ở Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để thực hiện hành vi "Mời khách trái quy định". Lý từng bị Công an đồn sân bay quốc tế Nội Bài xử phạt hành chính 3 lần.

"Chúng tôi đang đề nghị đồn Công an Nội Bài cung cấp những tài liệu về đối tượng Lý để phục vụ điều tra. Trong hồ sơ chúng tôi thu thập được thì đối tượng Lý nhiều lần bị xử phạt hành chính còn về việc đánh giá là đối tượng cộm cán hay không thì phải căn cứ vào những tài liệu mà chúng tôi đang thu thập thêm" - vị đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho hay.

Trần Thị Lý tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Trong diễn biến có liên quan, trước đó, chiều 13/1, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND Thành phố Hà Nội về vụ việc nhóm đối tượng “cò mồi” khách đi taxi dù hành hung nhân viên an ninh hàng không Cảng sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu: UBND Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên hàng không theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/1.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương, cơ quan liên quan chấn chỉnh hoạt động đưa đón khách tại sân bay Nội Bài và các Cảng hàng không trong cả nước, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hoạt động “cò mồi”, “taxi dù” tại các cảng hàng không, giữ vững an ninh trật tự, an toàn hàng không. Đồng thời, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng này.

Khoảng 13h30 ngày 11/1, anh Nguyễn Văn Điệp (nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ôtô trước sảnh E, nhà ga T1 của sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện Trần Thị Lý đang ở khu vực tầng 1 sảnh E, nhà ga T1, có hành vi chèo kéo khách đi taxi.

Sau đó, anh Điệp yêu cầu Lý ra ngoài, không được thực hiện hành vi như vậy. Tuy nhiên, Lý không chấp hành và đến chỗ của Hoàng Văn Trường đang đứng gần.

Khi thấy nhân viên Điệp tiếp tục yêu cầu ra khỏi bãi đỗ xe thì cả Lý và Trường quay lại lăng mạ. Tiếp đó, Trường và Lý thi nhau xông tới đấm vào đầu, mặt, rồi cào cấu lên cổ của nhân viên an ninh Điệp.

Lúc này, nhân viên Điệp chỉ biết dùng tay đỡ, đẩy cả 2 đối tượng ra xa. Khi thấy có người can ngăn và lực lượng Công an đồn Công an sân bay Nội Bài cùng các an ninh khác đến hỗ trợ thì Lý và Trường liền bỏ đi.

Anh Điệp sau đó đã yêu cầu cả 2 đối tượng quay lại để làm việc nhưng Trường chạy về hướng thôn Tân Trại, xã Phú Cường. Còn Lý chạy đến chỗ để xe máy của mình và mở khóa chống trộm bánh trước định bỏ chạy nhưng nhân viên Điệp đã yêu cầu ở lại. Lúc này, Lý dùng tay phải cầm chiếc khóa chống trộm xe máy đánh mạnh vào miệng anh Điệp khiến 4 chiếc răng cửa số 11, 21, 32 và 33 của nhân viên an ninh hàng không này bị gãy.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thong-tin-bat-ngo-ve-nguoi-phu-nu-co-moi-danh-gay-4-rang-nhan-vien-an-ninh-san-bay-noi-bai-a259483.html