Thông tin bất ngờ về thương vụ Công Phượng sang Bỉ thi đấu

Xung quanh sự kiện Công Phượng gia nhập CLB Sint-Truiden, thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ, có khá nhiều chi tiết bất ngờ, thú vị.

Hôm 5/7, tiền đạo Công Phượng, chính thức trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam thi đấu tại Bỉ, và là cầu thủ thứ hai của dải đất hình chữ S thi đấu tại châu Âu, khi gia nhập CLB Sint-Truiden, với bản hợp đồng một năm, kèm mức lương lên tới 700 triệu (VNĐ). Tại đây tiền đạo gốc Nghệ mang số áo 15 và nhận được nhiều kỳ vọng từ đội bóng mới.

Khá đặc biệt, đơn vị đứng sau hậu thuẫn để Messi Việt Nam sang Bỉ thi đấu với mức lương kỷ lục là công ty JEB Entertainment của Nhật Bản một trong số những công ty quản lý cầu thủ ở xứ sở Mặt trời mọc và là cầu nối đưa các cầu thủ Nhật Bản sang châu Âu thi đấu.

Ngoài Công Phượng, JEB Entertainment còn là đại diện cho Lương Xuân Trường và tuyển thủ Thái Lan Theerathon.

Công Phượng gia nhập CLB Sint-Truiden có sự hậu thuẫn của JEB Entertainment. Ảnh: Baolaodong

Năm 2001, JEB Entertainment đã thành công trong việc đưa Junichi Inamoto gia nhập Arsenal, trước khi cầu thủ này chơi bóng ở một loạt các CLB châu Âu như Fulham, West Brom, Galatasaray...

Liên quan tới Công Phượng, chia sẻ với giới truyền thông mới đây, bầu Đức tiết lộ sẽ làm việc với CLB Sint-Truiden, để tiền đạo gốc Nghệ có thể về nước dự SEA Games 30, trong trường hợp cựu tiền đạo HAGL được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Đồng thời bầu Đức cũng tiết lộ sẽ để Văn Thanh, Văn Toàn và một số cầu thủ ưu tú của HAGL xuất ngoại thi đấu tại các nền bóng đá phát triển trong thời gian tới và người hâm mộ nên ủng hộ bọn trẻ xuất ngoại để họ trưởng thành và cống hiến cho bóng đá nước nhà.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thong-tin-bat-ngo-ve-thuong-vu-cong-phuong-sang-bi-thi-dau-70569-11.html