Thông tin bất ngờ vụ nam thanh niên chết bí ẩn trong tình trạng treo cổ

Có nhiều đồn thổi xung quanh vụ nam thanh niên tử vong bí ẩn trong tình trạng treo cổ trên cột điện cao thế. Tuy nhiên cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu.

Chiều tối 26/1, thông tin từ Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên khung cột điện cao thế, 2 tay bị trói, tại khu vực gần Khu đô thị Vân Canh (thuộc địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ; hai tay nạn nhân bị trói nhưng không chặt, nút thắt buộc lỏng (hờ). Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân; không có dấu vết của tác động ngoại lực, giằng co, vật lộn.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan điều tra còn phát hiện một bức thư được viết bằng tiếng Anh. Nội dung bức thư là xin lỗi gia đình và người thân vì quẫn trí mà hành động tiêu cực. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đây là bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại cho người thân nhưng không nêu danh tính của mình.

 Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân không xa, cơ quan công an còn phát hiện một chiếc ba lô, bên trong có vài vật dụng cá nhân được xác định là của nạn nhân, bên cạnh có rất nhiều đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc.

Hiện tại, chưa có kết quả giám định pháp y cuối cùng kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm trong thực tiễn điều tra các vụ trọng án, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, ban đầu cơ quan chức năng nhận định: Rất có thể nạn nhân do buồn phiền, bế tắc gì đó trong cuộc sống đã quẫn trí, tiêu cực tìm đến cái chết.

Theo đó, trước khi quyết định treo cổ tự vẫn, nạn nhân đã có một thời gian khá lâu ngồi cách chân cột điện cao thế không xa để hút thuốc lá và suy nghĩ... Vì tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc ba lô được cho là của nạn nhân để lại, bên cạnh chiếc ba lô có rất nhiều đầu lọc thuốc lá đã hút và tàn thuốc. Từ chi tiết này, chứng tỏ rằng nạn nhân đã có thời gian khá lâu ngồi hút thuốc, suy nghĩ trước khi quyết định tự tử.

Hai tay nạn nhân bị trói hờ

Cùng với các chi tiết như: trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết của tác động ngoại lực; một bức thư tuyệt mệnh được viết bằng tiếng Anh được phát hiện; xung quanh hiện trường không có dấu vết của sự vật lộn; hai tay bị trói nhưng nút trói, buộc lỏng (hờ) không thắt chặt.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, khả năng cao là nạn nhân tự trói tay mình chứ không phải bị người khác trói.

Từ các dữ liệu trên, sau khi phân tích, tổng hợp và lôgic vấn đề, ban đầu cơ quan chức năng xác định, không có dấu hiệu của vụ án hình sự.

Chiếc túi được cho là của nạn nhân.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã thông báo đặc điểm nạn nhân để xác minh tại hai xã Vân Canh và Di Trạch. Tuy nhiên, đến nay danh tính của nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Theo cơ quan chức năng, rất có thể nạn nhân là người ở địa phương khác.

Như Bảo vệ pháp luật đưa tin, khoảng 7h45’ sáng nay, thứ Bảy, ngày 26/1, người dân thôn Ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức phát hiện thi thể của một thanh niên trên cánh đồng Dâu, chết trong tư thế treo cổ trên cột điện cao thế với 2 tay bị trói gần Khu đô thị HUD, Vân Canh.

Công an, VKSND ngay sau đó đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/thong-tin-bat-ngo-vu-nam-thanh-nien-chet-bi-an-trong-tinh-trang-treo-co-64695.html