Thông tin bất ngờ vụ phá rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 8.4 nguồn tin của báo Lao Động cho biết, 96 hộp gỗ mun với khối lượng gần 6,5m3 được tìm thấy tại bản Cu Tồn (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được nhận định không phải là gỗ tang vật vụ khai thác rừng trái phép tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Toàn bộ số gỗ được phát hiện, tìm thấy ở bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch là gỗ đã cũ, cất dấu thời gian dài. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ số gỗ được phát hiện xác định là gỗ mun (nhóm IIA), gỗ được cưa xẻ 4 mặt, cắt 2 đầu.

Đặc biệt là gỗ đã cũ, cất dấu trong thời gian dài nên tình trạng, chất lượng gỗ nhiều hộp bị nứt nẻ, mối mọt, mục ải bên ngoài. Ở các vị trí phát hiện gỗ cất giấu trên hiện trường cỏ đã mọc che phủ kín gỗ, nằm rải rác trong vườn cây ăn quả và chôn sâu dưới lòng đất.

Từ thực tế trên, nguồn tin riêng của báo Lao Động khẳng định, đây không phải là số gỗ vừa khai thác trái phép tại vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa bị phát hiện. “Có thể đây là số gỗ mun được vận chuyển từ nơi khác đến và chôn giấu đã lâu để tìm cách tiêu thụ, vì vậy cần thiết phải tách riêng vụ việc để điều tra riêng nhằm điều tra, làm rõ” - nguồn tin riêng cho biết.

Nhiều súc gỗ được phát hiện đã bị mối mọt, hư hỏng do để thời gian dài. Ảnh: Lê Phi Long

Như báo Lao Động đã thông tin, ngày 29.3 lực lượng chức năng phát hiện tại vườn nhà ông Nguyễn Trung Kính và ông Mai Xuân Sử (bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch) một lượng lớn gỗ mun đang cất giấu rất tinh vi bằng hình thức đào hố, phủ bạt và chôn lấp dưới lòng đất. Kết quả kiểm tra có 96 hộp với khối lượng 6,467 m3 được cất giấu rải rác ở 6 điểm trong vườn nhà của 2 hộ dân nêu trên.

Trước đó, đoàn liên ngành do UBND tỉnh Quảng Bình thành lập đã xác định số lượng gỗ mun bị khai thác trái phép tại vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là hơn 100m3, hiện trường còn ngổn ngang nhiều phần gỗ nhưng phần gỗ lõi đã được mang đi hết. Theo nhận định của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, vụ phá rừng trên xảy ra vào thời điểm cuối năm 2018 nhưng đến giữa tháng 3.2019 mới phát hiện ra.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng công an củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thong-tin-bat-ngo-vu-pha-rung-tai-phong-nha-ke-bang-726688.ldo