Thông tin chính thức về tình trạng chấn thương của Quang Hải

Quang Hải buồn bã trở về khách sạn sau khi đi bệnh viện kiểm tra chấn thương.

U22 Việt Nam vừa giành chiến thắng 1-0 trước Singapore tại lượt trận thứ 4 vòng bảng SEA Games 30. Kết quả này giúp cho đoàn quân HLV Park Hang-seo tiến gần hơn đến vòng Bán kết khi đứng đầu bảng B và sở hữu 12 điểm tuyệt đối.

Quang Hải về khách sạn Jen vào lúc 10h30 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, niềm vui của đội tuyển đã không được trọn vẹn khi thủ quân Nguyễn Quang Hải đã dính một chấn thương khá nặng và phải rời sân ngay ở phút thứ 22 của trận đấu. Nguyên nhân của chấn thương này chính là pha tranh chấp giữa số 19 và trung vệ Irfan Fandi của Singapore. Pha va chạm đã khiến cầu thủ CLB Hà Nội ngã ngay xuống và anh ôm đùi sau chân trái với vẻ mặt rất đau đớn.

Vào sáng nay (04/12), các bác sĩ đội tuyển đã đưa Quang Hải và cả Trọng Hùng đến kiểm tra, chẩn đoán tại Bệnh viện Manila Doctors Hospital (Philippines). Theo thông tin cập nhật từ On Sports, Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI chấn thương anh gặp phải ở trận đấu gặp U22 Singapore. Kết quả ban đầu cho thấy, số 19 đã bị rách cơ đùi và chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Thái Lan.

Quang Hải rời sân sau khi gặp chấn thương

Trước đó, ngay sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu cũng đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương của người đồng đội.

"Hiện tại thì em chỉ biết Quang Hải rời sân thôi, chứ cũng chưa rõ Quang Hải bị nặng hay nhẹ, mức độ chấn thương ra sao. HLV trưởng sẽ sớm có câu trả lời vào ngày mai. Thầy Park đã xây dựng một lối đá tập thể ở U22 Việt Nam. Thiếu vắng Quang Hải đó là một mất mát rất lớn nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình. Sẽ có người thay thế vị trí Quang Hải."

Đây được đánh giá là tin không vui cho HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện U22 Việt Nam, bởi Quang Hải là cầu thủ quan trọng trên hàng công của đội bóng. Bên cạnh Quang Hải, Trọng Hùng cũng gặp chấn thương chưa thể trở lại thi đấu. Ngoài ra, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng sẽ bị treo giò ở trận gặp Thái Lan do đã nhận đủ hai thẻ vàng.

U22 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ trong buổi sáng nay. Ngày 5/12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu quyết định với U22 Thái Lan. Sau 4 trận toàn thắng, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 với 12 điểm cùng hiệu số bàn thắng - bại +13 và có cơ hội rất lớn vào bán kết.

Trong trận cuối cùng gặp U22 Thái Lan lúc 15h ngày 5/12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp nếu thắng, hòa và thậm chí chỉ cần thua tối thiểu 1 bàn trước Thái Lan.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin tưởng ông Park cùng các học trò sẽ đánh bại U22 Thái Lan để khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á, qua đó vào bán kết với ngôi đầu bảng B kèm thành tích toàn thắng vòng bảng.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-chinh-thuc-ve-tinh-trang-chan-thuong-cua-quang-hai-20191204145152741.htm