Thông tin chính thức vụ sập giàn giáo công trường Trung tâm văn hóa xứ Đông

Trong quá trình đang thi công dầm sàn tầng 4, bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến 5 công nhân bị thương...

Thông tin cho PV vào sáng nay (23/10), đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác nhận, vào khoảng 20h15 tối qua tại công trình Trung tâm văn hóa xứ Đông xảy ra vụ sập giàn giáo công trường khiến 5 người bị thương, trong đó 1 nạn nhân được chuyển lên Hà Nội điều trị.

Công trình Trung tâm văn hóa xứ Đông, nơi xảy ra vụ việc

Công trình Trung tâm văn hóa xứ Đông, nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, trong quá trình đang thi công dầm sàn tầng 4, bất ngờ giàn giáo đổ sập. Ngay lập tức, mọi người có mặt nhanh chóng thông tin cho chính quyền sở tại, phối hơp lực lượng chức năng tiến hành đưa 3 công nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Đồng thời, tìm cách đưa 2 công nhân bị mắc kẹt bên trong.

Đến rạng sáng nay, 2 nạn nhân còn lại đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc thu hút sự theo dõi của người dân

Danh tính các công nhân gặp nạn gốm: Lê Xuân Tiến (25 tuổi), Trần Văn Dũng (45 tuổi), Ngô Kim Bình (33 tuổi), cùng trú tại huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Còn 2 nạn nhân chưa xác định được danh tính, riêng nạn nhân Bình bị thương nặng và được chuyển lên Hà Nội cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Được biết, Trung tâm văn hóa xứ Đông có tổng vốn đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình này được các công ty: Cổ phần Bạch Đằng 5; Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng và Xây dựng Bạch Đằng 201 liên danh thi công.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-chinh-thuc-vu-sap-gian-giao-cong-truong-trung-tam-van-hoa-xu-dong-20191023091800508.htm