Thông tin chính vụ người đàn ông tử vong ở Bình Phước

Chiều 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin ban đầu về vụ chết người xảy ra tại Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (53 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh).

Theo cơ quan Công an: Khoảng 9 giờ ngày 19-11, Lê Văn Nhãn (39 tuổi) rủ anh T, Phạm Thái Thiên (30 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Hưng), Đạt và Quý (chưa rõ nhân thân lai lịch) về nhà nhậu. Đến 12h cùng ngày, cả nhóm uống hết 2 lít rượu thì nghỉ. Khoảng 20h, anh T. đi bộ một mình đến nhà Nhãn. Lúc này, Nhãn và Đạt ngồi uống trà trước hiên nhà. Anh T vào chửi bới Nhãn vì cho rằng, Nhãn lấy đôi dép của mình.

Bực tức, Nhãn dùng tay trái đấm một cái vào mặt anh T. khiến nạn nhân ngã ngửa về sau đầu đập xuống đường bê tông. Sau đó, T. đứng dậy đi bộ về nhà ngủ. Sáng 20-11, người nhà gọi anh T. dậy nhưng không thấy trả lời. Qua kiểm tra, người thân thấy anh T. đã cứng nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Đến 14h45’ cùng ngày, anh T. tử vong tại bệnh viện.

N.Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/thong-tin-chinh-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-o-binh-phuoc-521682/