Thông tin 'chọn ống cống làm nơi trú thân' tại TP Hồ Chí Minh là sai sự thật

Chiều 15/9, đại diện xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, thông tin lan tuyền trên mạng xã hội về 'Bà con không còn nơi trọ phải chọn ống cống làm nơi trú thân' là sai sư thật.

Hình ảnh anh B và chị L xuất hiện trên mạng xã hội (ảnh được cắt từ clip trên mạng xã hội).

Hình ảnh anh B và chị L xuất hiện trên mạng xã hội (ảnh được cắt từ clip trên mạng xã hội).

Thông tin lan truyền

Ngày 14/9, trên không gian mạng đăng tin “Bà con không còn nơi trọ phải chọn ống cống làm nơi trú thân”, kèm theo hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ở trong ống cống.

Kiểm chứng

Qua xác minh, vào giữa tháng 8/2021, anh N.Đ.B cùng chị N.T.K.L thuê phòng trọ tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A sinh sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian sinh sống, anh B và chị L thường xuyên xảy ra cãi nhau ảnh hưởng đến những người chung quanh và được chủ nhà trọ nhắc nhở nhiều lần.

Chiều ngày 12/9, anh B và chị L tự ý dọn ra và đi thuê phòng trọ khác nhưng chưa tìm được nên đem đồ ra ống cống gần đó ở tạm để tiếp tục đi thuê phòng trọ.

Trong thời gian ở trọ tại ấp 6, anh B và chị L được nhận tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng theo gói hỗ trợ của thành phố và đã nhận 4 phần quà an sinh xã hội của thành phố, xã, ấp vận động chăm lo. Đồng thời, ngày 16/8, anh B và chị L được tiêm vaccine mũi 1 tại xã Vĩnh Lộc A.

Trong quá trình xác minh, anh B đã có vợ sống tại xã Vĩnh Lộc B. Chị L có anh ruột tạm trú tổ 7, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A. Sau khi làm việc, Công an xã Vĩnh Lộc A đã vận động chị L về sinh sống tại nhà của anh ruột. Còn anh B về sinh sống tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

CAO TÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/factcheck/thong-tin-chon-ong-cong-lam-noi-tru-than-tai-tp-ho-chi-minh-la-sai-su-that-665045/