'Thông tin HLV U22 Indonesia bị sa thải là không chính xác'

Cây viết Ario Yosia của Bola khẳng định thông tin huấn luyện viên Indra Sjafri của U22 Indonesia bị sa thải sau SEA Games 30 là không chính xác.

Tương lai huấn luyện viên trưởng U22 Indonesia Indra Sjafri đã trở thành chủ đề nóng ngay trong khi ông cùng học trò đang tham dự SEA Games 2019 tại Manila, Philippines. Không chỉ người hâm mộ, giới truyền thông xứ Vạn đảo đều ủng hộ ông Sjafri cống hiến lâu dài cho bóng đá nước nhà.

"Không hề có chuyện Sjafri bị sa thải. Hợp đồng của ông ấy với PSSI sẽ hết hạn vào cuối tháng 12. Họ chưa quyết định được việc sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng hay trao cho ông ấy những quyền lợi mới ở cấp độ đội tuyển quốc gia", cây viết Ario Yosia của Bola.com chia sẻ với Zing.vn.

HLV Indra Sjafri (trái) bắt tay với thầy Park trước trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: Bola.

Việc đưa U22 Indonesia vào chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 là thành công ngoài mong đợi của HLV Sjafri. Ban đầu, chỉ tiêu PSSI giao cho chiến lược gia 56 tuổi này chỉ là vào vòng bán kết.

"Thông tin chính thức mà tôi nhận được từ liên đoàn, đó là kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ thành phần ban huấn luyện các đội tuyển bóng đá nam ở mọi cấp độ. Với thành công đưa Indonesia vào chung kết SEA Games 30, rất khó có chuyện Indra Sjafri bị sa thải", phóng viên Indonesia nói thêm.

Theo truyền thông xứ Vạn đảo, HLV Sjafri đang là một trong những ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia.

"Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Tôi chưa nghĩ đến việc trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi đang hạnh phúc với đội U22 và sẽ rất vui nếu tiếp tục được cống hiến cho bóng đá Indonesia", ông Indra Sjafri trả lời câu hỏi của phóng viên nhà.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thong-tin-hlv-u22-indonesia-bi-sa-thai-la-khong-chinh-xac-post1025657.html