Thông tin mâu thuẫn về sức khỏe ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được xuất viện nơi ông đang được điều trị COVID-19 trong ngày thứ Hai (giờ Mỹ), theo các bác sĩ riêng, mặc dù bệnh trạng chưa rõ ràng và các chuyên gia bên ngoài cảnh báo rằng trường hợp của ông có thể nghiêm trọng.

Ông Trump đã lên xe hộ tống ra bên ngoài nơi điều trị để chào mừng người ủng hộ

Ông Trump đã lên xe hộ tống ra bên ngoài nơi điều trị để chào mừng người ủng hộ

Tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed bên ngoài Washington hôm thứ Sáu, nơi đang điều trị cách ly, ông Trump cho công bố một loạt video trong nỗ lực trấn an công chúng rằng ông đang hồi phục trước loại bệnh dịch đã giết chết hơn 209.000 người Mỹ.

“Đó là một hành trình rất thú vị. Tôi đã học được rất nhiều về COVID”, ông nói trong một video đăng trên Twitter hôm Chủ nhật.

Cho dù vậy, thông tin sau đây chắc chắn không phải là điều thú vị đối với ông chủ Nhà Trắng: Một cuộc thăm dò do Reuters / Ipsos tiến hành được công bố ngày hôm đó cho thấy ông Trump đang kém đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ 10 điểm phần trăm. Khoảng 65% người Mỹ nói rằng ông Trump sẽ không bị nhiễm bệnh nếu đánh giá mức độ nguy hiểm của loại virus này cao hơn.

Các bác sĩ của ông Trump nói sức khỏe của ông đang cải thiện và tổng thống Mỹ có thể được đưa trở lại Nhà Trắng ngay sau ngày thứ Hai.

Tuy nhiên, theo Reuters, bác sỹ đang điều trị cho vị tổng thống 74 tuổi bằng một loại steroid (một hợp chất hữu cơ được sinh ra tự nhiên trong cơ thể) được gọi là dexmethasone, thường chỉ được sử dụng trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Ông Trump cũng chỉ mới trải qua hai ngày của một đợt điều trị 5 ngày bằng thuốc kháng virus tiêm tĩnh mạch remdesivir.

Sean P. Conley, bác sĩ Nhà Trắng, cho biết hôm Chủ nhật rằng tình trạng của ông Trump tồi tệ hơn những gì ông thừa nhận trước đó. Tiến sỹ Conley nói ông Trump đã bị sốt cao vào sáng thứ Sáu và ông đã được cung cấp oxy bổ sung sau khi lượng oxy trong máu giảm xuống.

Các bác sĩ không tham gia điều trị cho ông Trump nói họ e rằng tình trạng của ông có thể tồi tệ hơn những gì tiến sỹ Conley nói. Là người cao tuổi, thừa cân, ông Trump thuộc nhóm có nhiều khả năng bị biến chứng nặng hoặc tử vong vì căn bệnh này.

Tuy vậy, tổng thống Mỹ hôm Chủ nhật từ Walter Reed đã lên một đoàn xe hộ tống để vẫy chào những người ủng hộ tập trung bên ngoài bệnh viện.

Ông Biden, 77 tuổi, đã có kết quả xét nghiệm âm tính vài lần kể từ khi tham gia cuộc tranh luận với ông Trump vào thứ Ba tuần trước.

Thông tin mâu thuẫn

Tổng thống Trump được nói là đã tỏ ra tức giận với chánh văn phòng Nha Trắng Mark Meadows sau khi ông này có nhận xét mâu thuẫn với đánh giá của bác sĩ Nhà Trắng hôm thứ Bảy về sức khỏe của tổng thống, hai nguồn tin am hiểu tình hình nói với CNN.

Chánh văn phòng Meadows hiện được biết đến rộng rãi bên trong Nhà Trắng là nguồn tin giấu tên nói chuyện với các phóng viên sau cuộc giao ban y tế hôm thứ Bảy và đưa ra một đánh giá nghiêm khắc hơn bác sỹ Conley đưa ra trước đó không lâu. Báo cáo đó ban đầu được một quan chức Nhà Trắng đưa cho một nhóm phóng viên. Sau đó, APNew York Times xác định quan chức đó là ông Meadows.

"Các chỉ số của tổng thống trong 24 giờ qua là rất đáng quan ngại và 48 giờ tới là khoảng thời gian rất quan trọng trong việc điều trị cho tổng thống. Chúng tôi vẫn chưa rõ về khả năng hồi phục hoàn toàn", ông Meadows nói với các phóng viên, theo CNN.

Theo một cố vấn cấp cao của ông Trump, tổng thống Mỹ đã tỏ ra tức giận với Meadows vì thông điệp bị bóp méo.

Các quan chức trong Nhà Trắng đã cân chỉnh cẩn thận các tuyên bố của họ về sức khỏe của tổng thống trong vài ngày qua. Tuyên bố của ông Meadows hôm thứ Bảy bên cạnh các thông điệp khá “hỗn loạn” từ chính quyền Mỹ đặt ra những câu hỏi lớn về sức khỏe của Tổng thống Trump.

Trong cuộc họp báo về sức khỏe của ông Trump vào Chủ nhật, bác sỹ Conley dường như đổ lỗi cho giới truyền thông khi được hỏi về những bình luận của ông Meadows mâu thuẫn với ông, rằng lời ông Meadows bị "hiểu sai".

"Chánh văn phòng và tôi làm việc cùng nhau, và tôi nghĩ rằng tuyên bố của ông ấy đã bị hiểu sai. Ý của ông ấy là cách đây 24 giờ khi tôi và ông ấy đang kiểm tra tình trạng của tổng thống, rằng có đợt sốt cao nhất thời và điều đó thúc đẩy chúng tôi hành động khẩn cấp để chuyển ông ấy lên đây", bác sỹ Conley nói.

Khi chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử, Tổng thống Trump không chỉ đang đối mặt rủi ro về sức khỏe mà còn cả một cuộc khủng hoảng uy tín, vào thời điểm mà ông cần lòng tin của dư luận hơn cả.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/thong-tin-mau-thuan-ve-suc-khoe-ong-trump-1731201.tpo