Thông tin mới nhất liên quan ngôi trường 'lùm xùm' Đắk Lắk

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không bổ nhiệm lại 1 hiệu phó và xin ý kiến điều chuyển hiệu trưởng tại ngôi trường có nhiều lùm xùm về đơn vị khác.

Ngày 20-4, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý các sự việc tại Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) theo phản ánh của báo chí.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk không bổ nhiệm lại 1 hiệu phó và điều động Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đi trường khác

Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã họp bàn, thống nhất và Giám đốc Sở GD-ĐT đã ra quyết định không bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Tâm (Tiến sĩ Ngôn ngữ) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

Lý do được đưa ra là ngày 4-11-2022, theo sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Trường THPT Chu Văn An thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với ông Đặng Minh Tâm nhưng số phiếu tín nhiệm không đạt tỉ lệ theo quy định.

Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, thực hiện kế hoạch nhân sự năm 2023, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã họp bàn và đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột xin ý kiến về chủ trương điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát và Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong những năm qua, tại Trường THPT Chu Văn An liên tiếp xảy ra những vi phạm về quản lý tài chính, chuyên môn, gây bức xúc cho phụ huynh. Từ năm 2020 đến nay, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã phải 3 lần lập đoàn thanh, kiểm tra tại Trường THPT Chu Văn An và chỉ ra hàng loạt vi phạm, khuyết điểm.

Mới đây, ông Đặng Minh Tâm đã gửi đơn kiến nghị, phản ánh đến Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho rằng trong suốt 5 năm làm hiệu phó cho đến ngày 17-5-2022, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp loại thi đua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đề nghị làm rõ khuất tất trong thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ông.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Tâm đúng quy định và số phiếu tín nhiệm không đạt tỉ lệ nên không bổ nhiệm lại ông Tâm.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thong-tin-moi-nhat-lien-quan-ngoi-truong-lum-xum-dak-lak-20230420145135913.htm