Thông tin mới nhất về đội tuyển Anh trước trận Anh vs Bỉ tối nay 14/7

Trận gặp Bỉ tối nay sẽ là cơ hội cuối cùng để tuyển Anh có được thành tích tốt nhất tại World Cup 2018. Dưới đây là lực lượng, đội hình thi đấu của đội tuyển Anh trong trận Anh vs Bỉ 21h tối nay.

Trận tranh giải 3 tối nay hứa hẹn nhiều bất ngờ

Đội tuyển Anh: HLV Gareth Southgate

Thông tin lực lượng của đội tuyển Anh trước trận tối nay:

Các cầu thủ Trippier, Walker và Henderson bị chấn thương sau trận bán kết với Croatia. HLV Southgate đã có phương án thay thế (nếu các cầu thủ này không thể ra sân) là cầu thủ Alexander-Arnold, Tim Cahill và Eric Dier. Cầu thủ Marcus Rashford cũng nhiều khả năng xuất phát từ đầu thay Sterling hoặc Dele Alli.

Đội hình dự kiến ra sân của đội tuyển Anh trước trận Anh vs Bỉ theo sơ đồ 3-5-2 gồm: Pickford, Jones, Stones, Maguire, Alexander-Arnold, Rose, Dier, Alli, Lingard, Sterling, Kane.

Nhận định:

Lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trước trận, HLV Gareth Southgate đã có buổi trò chuyện thân tình với các cầu thủ trong phòng tập gym. Nhà cầm quân 47 tuổi trải lòng rằng, các tuyển thủ đã khiến nước Anh cảm thấy hạnh phúc trong vài tuần qua.

Nói với kênh Sky Sports, HLV đội tuyển Anh nói, các cầu thủ sẽ cháy hết mình trước Bỉ, dù không đội bóng nào muốn chơi trận tranh hạng Ba: “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và sẽ cố gắng tạo ra màn trình diễn đáng tự hào ở trận này”, HLV đội tuyển Anh khẳng định.

Trong khi đó, giới chuyên môn nhận định, với những thay đổi về nhân sự do chân thương, sức chiến đấu của đội tuyển Anh vẫn không thay đổi nhiều. Muốn vượt qua đội tuyển Anh, đội tuyển Bỉ sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Đội hình dự kiến giữa đội tuyển Anh vs Bỉ

Kết quả vòng loại tới bán kết:

Kết thúc loạt trận vòng loại đầu tiên tại VCK World Cup 2018, đội tuyển Anh ghi được 6 điểm, xếp thứ 2 bảng G sau đội tuyển Bỉ.

Tuyển Tam sư ghi được 8 bàn thắng, lọt lưới 3 bàn. Cụ thể, đội tuyển Anh thắng 2-1 Tunisia, thắng 6-1 Panama và thua Bỉ 0-1.

Tại vòng 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở trước Colombia trong loạt đá luân lưu để giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết gặp Thụy Điển.

Như vậy, tính từ vòng loại đấu bảng đến 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Anh đã ghi được 13 bàn thắng, lọt lưới 7 bàn.

Tại vòng tứ kết gặp Thụy Điển, đội tuyển Anh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 với sự tỏa sáng của các ngôi sao Harry Maguire và Dele Alli.

Anh là một trong những đội bóng có nhiều kinh nghiệm tại World Cup, được giới chuyên gia đánh giá là đội mạnh, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Trong số 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018 thì đội tuyển Anh được cho là đội có tuổi trung bình trẻ nhất mùa World Cup 2018 này, bởi phần lớn những cầu thủ góp mặt trong đội hình chính của đội tuyển Anh ở World Cup 2018 đều dưới 25 tuổi như Harry Kane (24 tuổi), Lingard (25 tuổi), Sterling (23 tuổi), John Stones (24 tuổi), Dele Alli (22 tuổi), Pickford (24 tuổi)…

Thi đấu thăng hoa suốt vòng bảng, tứ kết nhưng cũng không giúp đội tuyển Anh vào chung kết

Danh sách cầu thủ đội tuyển Anh:

Thủ môn: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Tiền vệ: Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Raheem Sterling (Manchester City)

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal)

Đội tuyển bóng đá quốc gia Anh, còn có biệt danh là Tam sư, là đội tuyển của Hiệp hội bóng đá Anh và đại diện cho Anh trên bình diện quốc tế.

Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Anh là trận gặp đội tuyển Scotland vào năm 1872. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của môn bóng đá được tổ chức.

Anh là đội tuyển luôn được đánh giá cao ở các giải đấu châu lục và thế giới. Thành tích lớn nhất của đội cho đến nay là 1 chức vô địch World Cup năm 1966 khi giải được tổ chức trên sân nhà và 2 lần lọt vào bán kết Euro các năm 1968 (đứng hạng 3) và 1996.

Kim Hoàn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-doi-tuyen-anh-truoc-tran-anh-vs-bi-toi-nay-147-post268297.info