Thông tin mới nhất về nghi án con gái sát hại mẹ bị liệt

Liên quan đến nghi án con gái sát hại mẹ ruột bị liệt, lãnh đạo UBND xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã tiết lộ một số thông tin ban đầu.

Theo nguồn tin từ báo Dân việt, ngày 2/8, lãnh đạo UBND xã Đức Phong cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ vụ án bà M. (SN 1950, người địa phương) bị con gái là Trần Thị Lộc (SN 1971) sát hại.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Phong, gần đây bà M. đau ốm nên đi lại phải nhờ con gái.

Ngày 31/7, Lộc dìu bà M. đi vệ sinh nhưng lại bị mẹ mắng chửi. Bực tức, Lộc xô ngã bà M. nhưng sau đó lại đưa mẹ vào nhà rồi đi mua thuốc cho mẹ uống.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Đức Phong, sáng ngày 1/8, Lộc lại dìu bà M. đi tiểu tiện nhưng lại bị mẹ mắng. Trong cơn bực tức, Lộc xô bà M. ngã xuống đất rồi lấy cây gậy đánh vào ngực mẹ. Hành vi của Lộc khiến bà M. tử vong tại chỗ.

Qua những dấu vết tại hiện trường, công an điều tra nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. (Ảnh minh họa).

Phát hiện vụ việc, hàng xóm đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa từ trước, tối ngày 1/8, Công an huyện Mộ Đức cho biết, cơ quan đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến bà M. (68 tuổi, ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) tử vong.

Qua những dấu vết tại hiện trường, công an điều tra nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Khi cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng liên quan thì Lộc khai nhận rằng, đã ra tay sát hại mẹ ruột chỉ vì bà bị bệnh, chăm sóc mệt.

Những người dân sống xung quanh cho biết, bà M. bị liệt ở chân, điếc và thường xuyên đau ốm. Gần đây, Lộc thường hay la mắng, bạo hành mẹ ruột và có biểu hiện không bình thường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-nghi-an-con-gai-sat-hai-me-bi-liet-a380346.html