Thông tin mới nhất về vụ nã AK làm 2 người chết, 5 người bị thương

Lúc 8h40' sáng nay 21-1-2020, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), là đối tượng gây ra vụ trọng án làm 7 người thương vong xảy ra tại khu vực Ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Như CAND online đã đưa tin, vào 21h ngày 13-1-2020, tại cửa hàng phụ tùng ô tô Túy Hoài (ở ngã 3 Pò Hà) khi cả gia đình chị Hoàng Thị Hoài đang ăn tối trong bếp thì có một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm khẩu súng bắn vào qua cửa sổ sau bếp 4 phát đạn khiến cháu Phạm Thanh Phong (SN 2008) tử vong tại chỗ.

Sau đó đối tượng cầm súng sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977) cách đó 15m bắn liên tiếp khoảng 15 viên đạn, anh Hương quay người bỏ chạy vào trong nhà thì bị bắn trúng từ phía sau lưng. Sau đó, đối tượng quay lại nhà chị Hoài đứng ở cửa bắn tiếp 4 phát đạn vào phía trong nhà rồi bỏ đi.

Hậu quả 2 nạn nhân tử vong là cháu Phạm Thanh Phong và anh Hoàng Quốc Hương; 5 người khác bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gồm: Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Tuyển.

Bước đầu cơ quan Công an xác định đươc đối tượng gây án là Lý Văn Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán. Nguyên nhân gây án là do Sắn muốn quay lại mối quan hệ hôn nhân nhưng bị chị Toán cự tuyệt; Sắn từng bộc lộ sẽ giết chết chị Toán và người thân, sau đó tự sát ở nơi không ai tìm thấy.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Lý văn Sắn về tội giết người. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng; phối hợp với các đơn vị Bộ Công an, Công an các tỉnh; thông báo rộng rãi lệnh truy nã đối với Lý Văn Sắn trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; thông báo đến cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang trên địa bàn khu vực xảy ra vụ án.

Phối hợp trao đổi, gửi công hàm cung cấp thông tin vụ án, lệnh truy nã đề nghị Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp truy bắt đối tượng; ngày 17-1-2020, Công an Thị bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đã ban hành thông báo treo thưởng 5 vạn Nhân Dân Tệ cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được đối tượng Lỹ Văn Sắn”.

Số súng, đạn thu được tại nơi đối tượng tự sát.

Đồng thời, Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh huy động phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy rà phá, phát hiện bom mìn, vật nổ, ống nhòm ban đêm, chó nghiệp vụ, kiểm tra toàn bộ khu vực đồi núi hướng đối tượng bỏ trốn say gây án.

Đến 8h40’ ngày 21-1-2020, các lực lượng truy bắt phát hiện có một tử thi trong lán của người đi làm rừng tại đồi Đông Lung - Bó Pẻng, thôn Thâm Mò, cách hiện trường gây án khoảng 1,5 km về phía biên giới Việt - Trung, thu 1 khẩu súng AK trong băng có 17 viên đạn cạnh tử thi, 01 súng K54 trong băng có 3 viên đạn cách tử thi 50 mét, trong đó có 1 viên đã lên nòng cùng một số đồ vật liên quan.

Qua công tác khám nghiệm xác định chính xác tử thi là Lý Văn Sắn, là đối tượng gây ra vụ án. Xác định ban đầu của cơ quan điều tra do bị các lực lượng vây ráp không còn đường bỏ trốn nên đối tượng đã dùng sung AK tự sát vào đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21-1-2020.

Việc tập trung tối đa các lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng cùng vũ khí gây án thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Lạng Sơn trong điều tra, khám phá vụ trọng án, kịp thời ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết Canh Tý đang đến gần.

T.Quyên - V.Dũng - M.Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-na-ak-lam-2-nguoi-chet-5-nguoi-bi-thuong-o-lang-son-579153/