Netflix xóa cảnh lộ số điện thoại thật trong bom tấn 'Squid game'

Netflix cho biết sẽ chỉnh sửa những phân cảnh lộ số điện thoại của người dùng thật trong phim 'Squid game' nhưng không bình luận về tiến độ bồi thường cho chủ nhân của số điện thoại này.

Ngày 6/10, Netflix thông báo sẽ chỉnh sửa một số phân cảnh bị lộ số điện thoại của người dùng thật trong bom tấn sinh tồn gây sốt "Squid game" (tựa Việt: Trò chơi con mực).

Netflix cho biết sẽ chỉnh sửa những phân cảnh có số điện thoại của người dùng thật trong phim.

Cụ thể "Squid game" đã sử dụng một số điện thoại có thực 8 số trong một số cảnh những người nợ nần nhận được danh thiếp mời họ tham gia trò chơi sinh tồn chết người. Trong tập đầu tiên, nam diễn viên Gong Yoo đóng vai khách mời, đưa danh thiếp cho Lee Jung Jae và yêu cầu anh gọi đến số được in ở mặt sau nếu anh muốn tham gia cuộc thi Squid Game. Cuộc thi hóa ra là một cuộc thi chết chóc, trong đó 456 đối thủ cạnh tranh để giành được giải thưởng hấp dẫn trị giá 45,6 tỷ won (38,3 triệu USD).

Con số in trên danh thiếp là một con số đang được sử dụng. Sau khi số điện thoại này xuất hiện trong phim, người dùng này đã bị tấn công bởi các tin nhắn, cuộc gọi từ người xem trên toàn cầu.

Chủ sở hữu của số điện thoại và một số người khác có số điện thoại tương tự đã tuyên bố quyền riêng tư của họ đã bị xâm phạm kể từ khi bộ phim được phát hành vào ngày 17/9. "Kể từ khi phát hành "Squid game", tôi đã bị tấn công bởi các cuộc gọi và tin nhắn và không thể sống một cuộc sống bình thường. Nhiều người đã xem bộ phim này ngày đêm gọi cho tôi để nói rằng họ muốn tham gia trò chơi, và điện thoại của tôi hết pin trong vòng chưa đầy nửa ngày ", chủ nhân của số điện thoại cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một phương tiện truyền thông địa phương, ngày 23/9.

Một người khác, có số điện thoại chỉ khác một chữ số so với số trong loạt ảnh, đã đăng ảnh chụp màn hình ghi lại cuộc gọi của họ trên mạng xã hội và viết: "Sự căng thẳng từ những cuộc gọi đùa không ngừng khiến tôi phát điên".

Trước sự việc này, đại diện Netflix Hàn Quốc cho biết sẽ cùng công ty sản xuất (Siren Pictures), giải quyết vấn đề này, "bao gồm chỉnh sửa các cảnh hiển thị số điện thoại khi cần thiết". Netflix Hàn Quốc đã yêu cầu người xem hạn chế gọi và nhắn tin đến số điện thoại này nhưng không bình luận về tiến độ bồi thường cho chủ nhân của số điện thoại.

"Squid game" thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả toàn cầu.

Theo đồng Giám đốc điều hành Netflix, Ted Sarandos, bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng của Hàn Quốc đang trên đà trở thành bộ phim lớn nhất từ trước đến nay của Netflix, thu hút nhiều người xem hơn nhiều so với bộ phim tội phạm nổi tiếng “Lupin”.

Theo công ty phân tích phát trực tuyến FlixPatrol, loạt phim 9 tập “Squid Game” đã trở thành chương trình phổ biến nhất trên nền tảng phát trực tuyến Netflix ở khoảng 80 quốc gia./.

Lê Anh/VOV.VN Theo: The Korea Herald

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/netflix-xoa-canh-lo-so-dien-thoai-that-trong-bom-tan-squid-game-896165.vov