Thông tin mới nhất về vụ rơi máy bay ở biển Micronesia: 4 người Việt Nam an toàn

Có 4 công dân Việt Nam là hành khách trong vụ máy bay của Hãng hàng không Papua New Guinea (Air Niugini) trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh tại Micronesia ngày 28-9.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có 4 công dân Việt Nam là hành khách trong vụ máy bay của Hãng hàng không Papua New Guinea (Air Niugini) trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh tại Micronesiangày 28-9 vừa qua.

Xác nhân với cơ quan báo chí, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Philippines và các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để hỗ trợ và hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm đưa 4 công dân Việt Nam về nước. Hiện các hành khách được Air Niugini cung cấp chỗ ở, ăn uống trong thời gian lưu trú tại Micronesia.

Đội cức hộ của chính quyền sở tại đãng đưa những người bị nạn lên bờ; Ảnh Facebook

Trước đó,vào khoảng 9h30 sáng 28/9, giờ địa phương một máy bay chở theo 47 người của hãng hàng không Air Niugini rơi xuống biển trong lúc hạ cánh xuống một sân bay ở Micronesia nhưng không ai thiệt mạng. Chiếc Boeing 737-800 của hãng Air Niugini (Papua New Guinea) xuất phát từ đảo Pohnpei bị rơi xuống biển trong lúc hạ cánh xuống sân bay Chuuk trên đảo Weno, thuộc đảo quốc Micronesia.

Rất may cả 47 phi hành đoàn và hành khách đều an toàn; Ảnh Facebook

Một cách kỳ diệu, tất cả 36 hành khách và 11 đoàn bay đều an toàn, nhưng máy bay bị ngập hoàn toàn và một hành khách bị thương. Ngay khi phát hện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường tai nạn và dùng những thuyền nhỏ để cứu người.

Theo Daily Mail, quan chức sân bay Chuuk, Jimmy Emilio nói máy bay của hãng hàng không Air Niugini đã hạ cánh vượt đường băng khoảng 160 mét. Hành khách và phi hành đoàn sau đó đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao máy bay gặp nạn. Air Niugini nói “thời tiết xấu và mưa lớn có thể làm hạn chế tầm nhìn phi công và khiến máy bay gặp nạn”. Hiện vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nói trên.

Ủy ban điều tra tai nạn Papua New Guinea dự kiến sẽ gửi một nhóm điều tra đến hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Q. Tuấn (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-roi-may-bay-o-bien-micronesia-4-nguoi-viet-nam-an-toan-52345.htm